Tổng cục Thuế "bất ngờ" về thống kê của CIEM

02/08/2007 23:25 GMT+7

Ngày 2.8, trả lời báo chí về kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) công bố thông tin doanh nghiệp (DN) mất 1.900 giờ/năm (tương đương khoảng 245 ngày làm việc/năm nếu tính thời gian làm việc trung bình là 8 giờ/ngày - TN) để "lo việc thuế", Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Văn Ninh nói, ông rất "bất ngờ và kinh ngạc".

Ông cho rằng có sự nhầm lẫn nào đó ở khâu thu thập số liệu từ đơn vị làm công tác nghiên cứu. Bởi vì, theo tính toán của ngành thuế, tất cả các thủ tục từ đăng ký mã số thuế, kê khai mua hóa đơn VAT, quyết toán, hoàn thuế... nếu có chậm lắm cũng chỉ mất khoảng 30 ngày/năm. Ông cũng nói rằng Tổng cục Thuế sẽ tổ  chức tự điều tra lại và công bố kết quả trong một vài ngày tới.

Về phía CIEM, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Trưởng ban nghiên cứu chính sách vĩ mô, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương khẳng định: "Kết quả nghiên cứu hoàn toàn khách quan, dựa trên phiếu thăm dò gần 360 DN đang hoạt động". Theo ông, ngành thuế nên coi đây là một số liệu để xem xét cải cách các thủ tục hành chính ngày một tốt hơn. Một thông tin đáng chú ý khác là theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thì thời gian thực hiện thủ tục đóng thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và bảo hiểm xã hội của các DN vừa và nhỏ Việt Nam khoảng 1.050 giờ/năm, xếp hạng 120/170 quốc gia trên thế giới.

 Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.