Tổng cục Thuế ra ‘tối hậu thư’ với 600 doanh nghiệp nợ thuế

26/09/2015 06:56 GMT+7

Tổng cục Thuế vừa yêu cầu 63 Cục thuế trên cả nước phải thu ít nhất 50% số nợ thuế của 600 doanh nghiệp nợ thuế đã được Bộ Tài chính công bố vào ngày 20.7.

Tổng cục Thuế vừa yêu cầu 63 Cục thuế trên cả nước phải thu ít nhất 50% số nợ thuế của 600 doanh nghiệp nợ thuế đã được Bộ Tài chính công bố vào ngày 20.7.

Theo danh sách này, Hà Nội có tổng số nợ thuế lớn nhất là gần 4.600 tỉ đồng, TP.HCM có nợ thuế hơn 3.500 tỉ đồng, chiếm gần 65% tổng số tiền nợ thuế trên cả nước. Các tỉnh khác có số nợ thuế thấp hơn, như Bình Dương 332 tỉ đồng, Long An 287 tỉ đồng, Sóc Trăng 261 tỉ đồng, Vũng Tàu 244 tỉ đồng...
Ngoài ra, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục thuế tiếp tục rà soát để công khai thêm các doanh nghiệp khác và phải đảm bảo số liệu được cập nhật, chính xác và tránh sai sót.
Theo báo cáo của Cục Thuế TP.HCM, tính đến ngày 30.6 đã thu hồi được 8.857 tỉ đồng tiền nợ thuế, trong đó nợ thuế năm 2014 chuyển sang là 5.230 tỉ đồng, nợ thuế phát sinh trong năm 2015 là 3.627 tỉ đồng. Ông Lê Xuân Dương, Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết Cục thuế sẽ quyết liệt thực hiện các biện pháp để về “đích” đúng hẹn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.