Toyota triệu hồi 1,43 triệu xe Prius và Lexus

29/06/2016 18:42 GMT+7

Hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota thông báo sẽ tiếp tục triệu hồi 1,43 triệu xe trên toàn thế giới do liên quan đến vấn đề túi khí, theo BBC.

Cụ thể, Toyota sẽ thu hồi 495.000 xe ở thị trường Bắc Mỹ, 743.000 xe ở Nhật, số còn lại là ở thị trường châu Âu, Trung Quốc... Những dòng xe bị triệu hồi là Prius và Lexus sản xuất từ năm 2008 - 2012.
Số lượng xe bị thu hồi đã lên đến hàng triệu chiếc đối với Toyota và một số nhà sản xuất xe khác do vấn đề ở túi khí từ nhà cung cấp Takata (Nhật Bản).
Lần thu hồi mới nhất này không liên quan đến sản phẩm của Takata và sự cố cũng chưa dẫn đến tai nạn hay chấn thương gì.
Cuối tháng 5 vừa qua, Toyota cũng đã cho triệu hồi khoảng 1,6 triệu xe Corolla, Matrix, Yaris, 4Runner, Sienna, Scion và Lexus ES, GX, IS sản xuất từ năm 2006 - 2011 do ảnh hưởng của túi khí từ nhà cung ứng Takata bị lỗi.
Lỗi túi khí Takata xuất phát từ bơm kích nổ dùng ammonium nitrate. Chất này có thể bị biến đổi khi tiếp xúc với hơi ẩm trong thời gian dài. Nó khiến cho lực nổ túi khí khi va chạm có thể mạnh hơn bình thường làm nứt, vỡ bộ kích nổ khiến cho các mảnh kim loại sắc nhọn văng về phía nạn nhân gây thương tích thậm chí tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.