TP.HCM cam kết đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư nước ngoài

15/05/2014 13:27 GMT+7

(TNO) Sáng 15.5, tại trụ sở UBND TP.HCM, lãnh đạo UBND TP.HCM đã gặp gỡ với một số tổng lãnh sự quán cùng Hiệp hội các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn TP.HCM và cam kết đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư nước ngoài

(TNO) Sáng 15.5, tại trụ sở UBND TP.HCM, lãnh đạo UBND TP.HCM đã gặp gỡ với một số tổng lãnh sự quán cùng hiệp hội các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn TP.HCM và cam kết đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư nước ngoài.

>> Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh trật tự

 
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân thân mật bắt tay các nhà đầu tư nước ngoài sau buổi gặp gỡ - Ảnh: Đình Phú

Không thể chấp nhận hành vi quá kích, gây rối

Mở đầu buổi gặp gỡ, thay mặt chính quyền thành phố, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chia sẻ sự lo lắng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trước hành vi quá khích của một số đối tượng, lôi kéo thêm một số công nhân gây rối tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận trong những ngày vừa qua.

Ông Quân cho biết trong thời gian qua, nhiều tầng lớp nhân dân trong cả nước, trong đó có TP.HCM đã tuần hành phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, bởi hành động phi pháp của Trung Quốc khiến người dân Việt Nam rất bức xúc.

 

Đầu mối cho doanh nghiệp nước ngoài liên hệ lúc cấp bách

Hiệp hội các doanh nghiệp nước ngoài rất băn khoăn về việc họ không biết liên hệ ai và cơ quan nào khi gặp những sự việc cấp bách xảy ra.

Ông Lê Hoàng Quân cho biết khi xảy ra các sự cố, doanh ngiệp nước ngoài hãy liên hệ ngay với Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TP.HCM (HEPZA), cơ quan công an tại địa bàn theo các số điện thoại đường dây nóng, hoặc Sở Ngoại vụ TP.HCM (thông qua kênh ngoại giao).

“Nếu cấp bách hơn, có thể liên hệ ngay với Văn phòng UBND TP.HCM”, ông Quân nói.

Liên quan đến đề nghị hỗ trợ, bồi thường cho các doanh nghiệp bị thiệt hại, ông Quân cho biết vì sự việc có liên quan đến một số tỉnh lân cận nên TP.HCM sẽ báo cáo Chính phủ để có hồi đáp đến các doanh nghiệp và hiệp hội

Bên cạnh các cuộc tuần hành ôn hòa, có một số cuộc tuần hành quá khích liên quan đến công nhân. “Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không thể chấp nhận được”, ông Quân nói

Theo ông Quân, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc ngăn chặn, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp.

Tại buổi gặp gỡ, Hiệp hội các doanh nghiệp nước ngoài cho biết rất tin tưởng vào môi trường đầu tư tốt, an toàn và ổn định tại Việt Nam.

Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ lo lắng, băn khoăn về tình trạng tương tự như vừa qua liệu có tái diễn?.

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao Chính phủ Việt Nam nói chung và chính quyền TP.HCM nói riêng đã có những động thái rất tích cực để bảo vệ cộng đồng doanh nghiệp trước hành vi gây rối của các đối tượng quá khích.

Một số đại diện hiệp hội khác cho rằng lực lượng an ninh và chính quyền địa phương cần phải hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài nhiều hơn nữa khi có sự cố xảy ra.

Hành vi phá hoại sẽ bị xử lý, nghiêm trị

Trước ý kiến lo ngại và than phiền của các nhà đầu tư nước ngoài, ông Quân tiếp tục khẳng định sự việc vừa qua là hành vi tự phát của một số đối tượng quá khích và “đó hoàn toàn không phải là bản chất của người Việt Nam”.

“Chúng tôi không bao giờ chấp nhận hành vi cực đoan làm phương hại đến doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Hành vi cực đoan, phá hoại sẽ bị xử lý, nghiêm trị theo quy định pháp luật”, ông Quân khẳng định.

“Không thể phản ứng mạnh vì lực lượng công nhân quá đông nên phải thực hiện các biện pháp giải quyết chặt chẽ để phân loại, bắt giữ được những đối tượng quá khích, gây rối”, ông Quân lý giải thêm.

Theo ông Quân, những đối tượng quá khích, gây rối sẽ sớm bị xét xử công khai.  

 
Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc (ngồi giữa) đánh giá cao Chính phủ nói chung và TP.HCM nói riêng đã có những động thái rất tích cực để kiểm soát, ổn định tình hình - Ảnh: Đình Phú

Ông Quân cho biết Chính phủ đã chỉ đạo các tỉnh, thành phải đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tài sản, tính mạng của người nước ngoài đang sinh sống, lao động và học tập trên địa bàn.

Theo ông Quân, sự việc vừa qua rất đáng tiếc và hành vi quá khích, gây rối chỉ là thiểu số.

“Các vị đã có đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam và TP.HCM. Chúng tôi luôn luôn ủng hộ và có trách nhiệm đồng hành với các vị. Chúng tôi mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục thành công hơn nữa tại Việt Nam và tại TP.HCM”, ông Quân nói.

“Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để không xảy ra những vụ việc tương tự”, ông Quân nói thêm.

Cam kết đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư nước ngoài, ông Quân còn cho biết thành phố sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư và tiếp tục hoạt động hiệu quả tại thành phố.

Vận động doanh nghiệp sản xuất trở lại

Sáng 15.5, ông Vũ Văn Hòa, Trưởng ban quản lý các khu chế xuất, công nghiệp TP.HCM (HEPZA), cho biết HEPZA đang tích cực phối hợp với cơ quan ban ngành TP.HCM vận động doanh nghiệp sản xuất trở lại. Theo ông Hòa, một số doanh nghiệp ở TP.HCM cũng bị ảnh hưởng sau vụ công nhân quá khích gây rối vừa qua.

“Vụ gây rối khiến một số doanh nghiệp sợ ảnh hưởng nên đóng cửa. Mới đây lãnh đạo TP.HCM và các ban ngành xuống trực tiếp vận động doanh nghiệp hoạt động trở lại. Thành phố cam kết luôn ở cạnh doanh nghiệp và bảo vệ họ. Đồng thời chúng tôi phối hợp với liên đoàn lao động thành phố giải thích rõ cho công nhân hiểu không nên gây rối”, ông Hòa nói.

“Ảnh hưởng nhiều nhất là những doanh nghiệp có trụ sở ở TP.HCM nhưng có chi nhánh, nhà máy ở khu công nghiệp ở Bình Dương. Hiện chưa có thông kê thiệt hại cụ thể nhưng nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng dây chuyền, đơn hàng ứ đọng”, ông Hòa cho biết thêm.

Trung Hiếu

Đình Phú

>> Cần ứng xử đúng trước những thông tin hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài công bố
>> Bắt giữ gần 600 đối tượng trộm cắp, kích động gây rối ở Bình Dương
>> Nhiều đối tượng quá khích kéo từ Bình Dương qua Đồng Nai gây rối
>> Bắt giữ 191 đối tượng gây rối, kích động ở Bình Dương
>> Đối tượng xấu kích động công nhân gây mất an ninh trật tự ở Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.