TP.HCM chi 950 tỉ đồng xây 3 hồ điều tiết chống ngập

07/09/2015 17:16 GMT+7

(TNO) Ngày 7.9, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND TP vừa lên kế hoạch xây dựng 3 hồ điều tiết để trữ nước chống ngập với tổng vốn đầu tư 950 tỉ đồng trong giai đoạn 2016-2020.

(TNO) Ngày 7.9, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND TP vừa lên kế hoạch xây dựng 3 hồ điều tiết để trữ nước chống ngập với tổng vốn đầu tư 950 tỉ đồng trong giai đoạn 2016-2020.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q,Bình Thạnh, TP.HCM bị ngập nặng mỗi khi mưa - Ảnh Đ.Mười
Đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bị ngập nặng mỗi khi mưa - Ảnh Đ.Mười
Đây là một phần trong kế hoạch giải quyết ngập khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, tổng nguồn vốn đầu tư lên đến hơn 100.000 tỉ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí TP chưa thu xếp hoặc huy động được cho giai đoạn 2016-2020 là 66.820 tỉ đồng. Nếu được triển khai thực hiện sẽ giúp giảm ngập cho khu vực rộng 550 km2 của TP (khu vực trung tâm, Bắc, Tây, một phần Đông Bắc, Đông Nam) và giải quyết an sinh xã hội cho khoảng 6,6 triệu người.
Trong số 3 hồ điều tiết, hồ Gò Dưa thuộc Q.Thủ Đức rộng nhất với diện tích lên đến 95 ha, vốn đầu tư 600 tỉ đồng; hồ Khánh Hội thuộc Q.4 rộng 4,8 ha, vốn đầu tư 300 tỉ đồng; hồ Bàu Cát thuộc Q.Tân Bình, rộng 4,8 ha, vốn đầu tư 50 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.