TP.HCM đẩy mạnh xuất khẩu cá cảnh

09/12/2013 16:16 GMT+7

(TNO) Theo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn TP.HCM ngày 9.12, trong 11 tháng đầu năm 2013, sản lượng cá cảnh sản xuất ước đạt 63 triệu con, xuất khẩu đạt 7,8 triệu con, tăng 3,5% so với cùng kỳ, kim ngạch đạt xấp xỉ 7 triệu USD.

Cũng theo sở này, hiện toàn thành phố có 300 cơ sở sản xuất cá cảnh, tạo lượng hàng hóa phong phú, đa dạng về chủng loại, cung cấp cho thị trường châu Âu, Mỹ và một số nước châu Á.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2015, sản lượng cá cảnh đạt 100 triệu con, xuất khẩu 20 - 30 triệu con, kim ngạch ước đạt 30 - 40 triệu USD

Theo định hướng phát triển của TP.HCM đến năm 2020 diện tích sinh vật cảnh (gồm hoa, lan, cây kiểng, cá kiểng, giống sinh vật cảnh, nông nghiệp sinh thái) sẽ đạt 6.000 - 7.000ha, chiếm 14% - 17% diện tích đất trồng trọt của thành phố (năm 2025 lên 9.000 ha, chiếm 21%).

Định hướng này cũng tập trung phấn đấu đẩy giá trị sản xuất bình quân đạt 500 triệu đồng/ha/năm trở lên; những mô hình tiên tiến phấn đấu đạt 1 tỉ đồng/ha/năm trở lên.

Quang Thuần

>> TP Hồ Chí Minh: Doanh thu xuất khẩu cá cảnh đạt 4 - 4,5 triệu USD/năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.