TP.HCM, Hà Nội giảm hạng trên bảng xếp hạng giá thuê văn phòng

21/03/2012 03:23 GMT+7

Trong bảng xếp hạng giá thuê văn phòng trung tâm thành phố trên toàn cầu vừa được công bố từ Knight Frank (Công ty tư vấn bất động sản tư nhân có trụ sở chính tại London, Vương quốc Anh), TP.HCM và Hà Nội đều giảm hạng. Từ hạng 19 (năm 2010), TP.HCM giảm xuống hạng 27 (cuối năm 2011).

Trong bảng xếp hạng giá thuê văn phòng trung tâm thành phố trên toàn cầu vừa được công bố từ Knight Frank (Công ty tư vấn bất động sản tư nhân có trụ sở chính tại London, Vương quốc Anh), TP.HCM và Hà Nội đều giảm hạng. Từ hạng 19 (năm 2010), TP.HCM giảm xuống hạng 27 (cuối năm 2011).

 TP.HCM cũng được dự báo là thị trường có giá thuê chịu sức ép giảm trong năm 2012 do nguồn cung lớn. Hà Nội cũng tụt hạng từ hạng 21 (năm 2010) xuống hạng 32 (năm 2011) và dự báo sẽ tiếp tục giảm nhưng ít hơn TP.HCM.

Trong khi đó, Hồng Kông vượt qua West End của London, trở thành thị trường văn phòng đắt đỏ nhất thế giới trong năm 2011. Tokyo đã rơi từ vị trí thứ hai xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng. Các vị trí còn lại trong top 10 đều là các trung tâm tài chính lớn của Paris (Pháp), Singapore, London (Anh), Geneva (Thụy Sĩ), Sydney (Úc), Moscow (Nga) và Perth ( Úc).

Thành phố lên hạng nhanh nhất trong top 50 là Bắc Kinh (Trung Quốc), từ vị trí 29 vượt lên giữ vị trí 19. Các điểm nóng tăng trưởng của thị trường văn phòng cho thuê năm 2011 còn bao gồm thành phố San Francisco và Manhattan (Mỹ)...

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.