TP.HCM tập trung thực hiện các dự án do Ngân hàng Thế giới trợ vốn

08/11/2015 10:30 GMT+7

Ngày 7.11, tại trụ sở UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, Phó chủ tịch Tất Thành Cang cùng đại diện các sở, ban, ngành TP đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn các giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới (WB).

Ngày 7.11, tại trụ sở UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, Phó chủ tịch Tất Thành Cang cùng đại diện các sở, ban, ngành TP đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn các giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới (WB). 

TP.HCM đang tập trung để thực hiện giai đoạn 2 của dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh: Diệp Đức MinhTP.HCM đang tập trung để thực hiện giai đoạn 2 của dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh: Diệp Đức Minh
Theo đại diện đoàn công tác WB, đây là đoàn các giám đốc điều hành cấp cao nhất của WB gồm đại diện của tổ chức này tại 65 quốc gia.
Tại buổi tiếp, ông Lê Hoàng Quân thông báo đến nay TP.HCM cơ bản hoàn thành chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá.
Theo đó, đến cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo tại TP chỉ còn 0,89%. Tiêu chuẩn hộ nghèo của TP.HCM cao hơn 3 lần so với các đô thị cả nước (ở các đô thị khác tiêu chuẩn hộ nghèo là hộ có thu nhập dưới 6 triệu đồng/năm, còn ở TP.HCM là dưới 16 triệu đồng/năm).
Theo ông Quân, tiêu chuẩn hộ nghèo ở TP.HCM được nâng lên trong 5 năm tới là 21 triệu đồng. Cũng tại buổi tiếp, ông Lê Hoàng Quân cho biết TP đang tập trung để thực hiện giai đoạn 2 của dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, dự án Cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, dự án Xây dựng tuyến xe buýt nhanh (BRT) dọc đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ, là những dự án được tài trợ vốn bởi WB.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.