TP.HCM thay mới toàn bộ xe buýt tuyến Củ Chi - cầu Tân Thái

01/07/2016 16:41 GMT+7

Ngày 1.7, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cùng HTX vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng tổ chức lễ thay mới toàn bộ xe buýt Bến xe (BX) Củ Chi - cầu Tân Thái (tuyến số 100).

Thời gian qua, tuyến xe buýt số 100 chủ yếu phục vụ cho người dân và học sinh, sinh viên các xã vùng xa huyện Củ Chi giáp ranh với huyện Hậu Nghĩa (Long An). Tuy nhiên, loại xe buýt đang hoạt động được đầu tư năm 2002, không máy lạnh và đến nay đã xuống cấp, chất lượng dịch vụ không đảm bảo.
Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng phối hợp HTX du lịch Việt Thắng đã thay mới toàn bộ số xe buýt cũ bằng xe buýt mới 40 chỗ hiệu Samco, có máy lạnh và thiết bị thông báo trạm.
Theo đó, mỗi ngày đưa vào hoạt động 124 chuyến, thời gian giãn cách từ 10 - 15 phút, chuyến đầu tiên xuất phát tại BX Củ Chi lúc 5 giờ 45 phút và chuyến cuối xuất phát lúc 19 giờ 10. Giá vé 5.000 đồng/lượt, cự ly tuyến 16,8 km.
Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng cho biết hầu hết các xe buýt đang hoạt động trên địa bàn TP đầu tư năm 2002 đến nay đã xuống cấp, không đáp ứng chất lượng dịch vụ vận chuyển khách. Đầu 2016, TP đã quyết định thay mới 1.680 xe buýt và đã có nhiều HTX vận tải thay đổi thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng và đạt kết quả tốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.