TP.HCM “xóa sổ” rạch Phan Văn Hân

08/11/2012 12:22 GMT+7

(TNO) Sáng nay 8.11, Quận ủy, UBND Q.Bình Thạnh đã tổ chức khởi công dự án Cải tạo hệ thống thoát nước rạch Phan Văn Hân, trên địa bàn P.17, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

(TNO) Sáng nay 8.11, Quận ủy, UBND Q.Bình Thạnh đã tổ chức khởi công dự án Cải tạo hệ thống thoát nước rạch Phan Văn Hân trên địa bàn P.17, Q.Bình Thạnh (TP.HCM). 

Nhiều năm nay, người dân ngụ hai bên rạch Phan Văn Hân phải sống trong môi trường ô nhiễm. Tình trạng ngập nước nghiêm trọng xảy ra triền miên do con rạch bị lấn chiếm, nước thải tù đọng, ngày càng bị bồi lấp và không hề được nạo vét, cải tạo.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh cho biết dự án có tổng vốn đầu tư 129 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP, khi hoàn thành (sau một năm thi công) sẽ góp phần giải quyết vấn nạn ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông tại khu vực P.17. 

Công trình có chiều dài toàn tuyến là 457 mét, điểm đầu tuyến giao với đường Nguyễn Cửu Vân, cuối tuyến giao với đường Trường Sa. Rạch Phan Văn Hân sẽ được thay thế bằng cống hộp, phía trên là một con đường có bề mặt rộng 16 mét, lòng đường rộng 7 mét, lề đường rộng 4,5 mét, mỗi bên mặt đường có kết cấu bê tông nhựa nóng.

Các nhà thầu sẽ xây dựng mới hệ thống thoát nước thải bằng cống bê tông cốt thép 1,6 mét x 2 mét, có hệ thống thu gom nước thải nhà dân trong khu vực. Dự án cũng sẽ xây dựng mới hệ thống cấp nước sạch, điện sinh hoạt và chiếu sáng công cộng.

Được biết, dự án Cải tạo hệ thống thoát nước rạch Phan Văn Hân là dự án có “số phận” hết sức gian nan. Từ năm 2000, UBND TP.HCM đã phê duyệt cho Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư. Thế nhưng, do gặp nhiều trắc trở, trải qua 12 năm với hàng chục quyết định hành chính, đến nay mới có thể khởi công, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Q.Bình Thạnh làm chủ đầu tư.

Đình Mười

>> 1 tỉ USD phát triển mạng lưới cấp thoát nước tại VN
>> Rà soát hệ thống cấp, thoát nước tại TP.HCM
>> Nhà bị ngập, vẫn đi khôi phục lưới điện cho dân
>> Kênh ngập rác
>> Dự án chống ngập khốn khổ vì… ngập
>> Triều cường dâng cao gây ngập nhiều chợ
>> Triều cường cao bất ngờ, nhiều tuyến đường bị ngập
>> Lại tái diễn cảnh ngập nước, kẹt xe khủng khiếp
>> Kiến nghị đình chỉ không thời hạn nhà thầu gây ngập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.