Trái vải vào mùa

08/06/2005 23:36 GMT+7

Lượng trái vải từ phía Bắc đổ về TP.HCM bắt đầu tăng vào cuối tuần qua, đạt trên 250 tấn/ngày. Giá bán giảm mạnh, hiện chỉ khoảng 10.000đ/kg. Tuy nhiên, theo một số tiểu thương tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, giá vải năm nay như thế là đang cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái do sản lượng thu hoạch năm nay giảm mạnh. Dự đoán, đến cuối tuần này, lượng trái vải sẽ tiếp tục ồ ạt đổ về thành phố với giá rẻ hơn nữa. (C.Nhi)

 

Thị trường xe tải lắp ráp ở Việt Nam tăng mạnh trong 3 năm qua từ 1.185 chiếc (năm 2002) lên 3.092 chiếc (năm 2004) nhờ nền kinh tế phát triển nhanh và ổn định, cùng với việc hạn chế nhập xe tải đã qua sử dụng (second hand). Theo đó, riêng loại xe Canter của hãng Mitsubishi bán ra trong năm 2004 đạt gần 900 chiếc, chiếm 29% thị phần xe tải và so với cùng kỳ năm trước. Số lượng xe Canter tiêu thụ trong 5 tháng đầu 2005 cũng đã tăng 278%, chiếm 31% thị phần chủ yếu ở TP.HCM, miền Đông Nam bộ và ĐBSCL. Trong tháng 6 này, Mitsubishi Motors và Công ty A.M.C - đại lý ủy quyền kinh doanh xe Mitsubishi tại TP.HCM mở chiến dịch "Canter Caravan" nhằm tạo niềm tin và thắt chặt mối quan hệ với khách hàng tiêu thụ xe tải Canter. (H.X.Đ)

 

Phiên chợ giống cây trồng, vật nuôi và vật tư thiết bị nông nghiệp lần thứ IV (do Bộ NN-PTNT tổ chức) được khai mạc hôm qua 8/6 tại khu du lịch Trường An (thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) với sự tham gia của 80 đơn vị (173 gian hàng) từ khu vực ĐBSCL và TP.HCM. (Quang Minh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.