Trên 2.300 ha tôm nuôi bị thiệt hại

01/04/2014 10:15 GMT+7

(TNO) Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng ngày 31.3 cho biết, hiện toàn tỉnh có trên 2.300 ha tôm nuôi từ 1 - 2 tháng tuổi bị thiệt hại hoàn toàn, trong đó có trên 2.200 ha tôm thẻ chân trắng.

Diện tích tôm thiệt hại nặng tập trung ở thị xã Vĩnh Châu, huyện Mỹ Xuyên và Trần Đề. Ước tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỉ đồng.

Nguyên nhân chính việc tôm chết hàng loạt là do nắng nóng gay gắt làm môi trường ao nuôi biến động ảnh hưởng trực tiếp đến con tôm. 

Để hạn chế dịch bệnh trên tôm lây lan ra diện rộng, giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi tôm, tỉnh Sóc Trăng khuyến cáo bà con không nên thả giống vào thời điểm giao mùa, cần tập trung vào khâu xử lý ao nuôi, thận trọng hơn trong chọn giống.

Trần Thanh Phong

>> Chạy đua nuôi tôm thẻ chân trắng
>> Khan hiếm tôm hùm giống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.