Triệt phá đường dây làm giả mỹ phẩm quy mô lớn

06/09/2015 05:46 GMT+7

Lúc 18 giờ 30 ngày 4.9, lực lượng chống buôn lậu, hàng giả thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.Cần Thơ kết hợp với Phòng 8 (C46B), Bộ Công an đã bắt quả tang xe tải do ông Nguyễn Văn Thành điều khiển đang đậu trước một nhà trọ tại khu vực Bình Trung, P.Long Hòa (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) bốc hàng chục thùng mỹ phẩm lên xe đưa đi tiêu thụ.

Lúc 18 giờ 30 ngày 4.9, lực lượng chống buôn lậu, hàng giả thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.Cần Thơ kết hợp với Phòng 8 (C46B), Bộ Công an đã bắt quả tang xe tải do ông Nguyễn Văn Thành điều khiển đang đậu trước một nhà trọ tại khu vực Bình Trung, P.Long Hòa (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) bốc hàng chục thùng mỹ phẩm lên xe đưa đi tiêu thụ.

Hiện trường cơ sở sản xuất, đóng gói kem giả - Ảnh: Mai TrâmHiện trường cơ sở sản xuất, đóng gói kem giả - Ảnh: Mai Trâm
Tiến hành kiểm tra khu nhà trọ, lực lượng chức năng phát hiện có 3 phòng được sử dụng để sản xuất và đóng gói kem tẩy trắng da, kem chống nắng giả. Bước đầu, các công nhân khai nhận ông Nguyễn Văn Thành (51 tuổi, ngụ H.Đức Cơ, Gia Lai) đã thuê các phòng trọ này để làm cơ sở sản xuất hàng giả.
Ngoài ra, ông Thành còn thuê phòng trọ tại khu vực Bình Phó, P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy với mục đích tương tự. Tiếp tục tiến hành kiểm tra khu nhà trọ trên, lực lượng chức năng phát hiện ông Thành thuê 2 phòng tại đây để sản xuất và đóng gói kem tẩy trắng da giả.
Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 300 thùng với gần 5.000 sản phẩm đã được đóng gói trên 10 nhãn hiệu kem tẩy trắng da, kem tẩy trắng toàn thân, kem chống nắng... đang được thị trường ưa chuộng, cùng hơn 100 kg nhãn hiệu, bao bì và toàn bộ phương tiện dùng để sản xuất hàng giả.
Đặc biệt, trong số hàng giả bị thu giữ có sản phẩm kem của một công ty mỹ phẩm tại Q.Bình Tân (TP.HCM) được dán tem chống giả, mã số chống hàng giả in ấn từ nước ngoài một cách tinh vi, người sử dụng khó phát hiện, nếu không có sản phẩm thật để so sánh.
Cũng theo khai nhận ban đầu của các công nhân thì công thức pha chế các loại kem giả trên do ông Thành nắm giữ, công nhân chỉ biết đưa vào máy trộn đều các loại hóa chất do ông Thành đưa, sau đó đem đóng gói vào bao bì.
Các sản phẩm làm giả được ông Thành chủ yếu đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh miền Trung, Tây nguyên và xuất sang Lào.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.