Trung Quốc là thị trường cung cấp hóa chất lớn nhất của Việt Nam

18/08/2018 08:07 GMT+7

Tính bình quân mỗi tháng người Việt chi hơn 400 triệu USD để mua hóa chất từ nước ngoài.

Trong 7 tháng qua, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 3 thị trường mà VN đang nhập khẩu hóa chất với số lượng lớn là Trung Quốc với 906 triệu USD, tăng 26,4% so cùng kỳ; Đài Loan (378 triệu USD, tăng 35,5%) và Hàn Quốc (245 triệu USD, tăng gần 28%).
Theo cơ quan hải quan, nhóm hàng hóa chất tuy nằm cuối tốp 10 nhóm hàng được nhập khẩu lớn của cả nước, song lượng hóa chất VN đang nhập khẩu ngày một tăng.
Cụ thể, trong tháng 7, VN chi 443 triệu USD, tăng 3,7% so với tháng trước, để nhập khẩu hóa chất. Tính lũy kế hết tháng 7, cả nước chi 2,9 tỉ USD để nhập hóa chất, tăng gần 27% so cùng kỳ năm trước.
Như vậy, tính bình quân mỗi tháng người Việt chi hơn 400 triệu USD để mua hóa chất từ nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.