Trung Quốc săn lùng vật liệu xây dựng Việt Nam xuất sang châu Phi

11/12/2017 09:04 GMT+7

Từ ngày 14 - 18.12, Triển lãm VIETBUILD HOME 2017 dự kiến diễn ra tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (Q.7, TP.HCM), với với chủ đề Nhà ở - Trang trí nội ngoại thất và đồ dùng gia đình.

Triển lãm có gần 2.000 gian hàng của hơn 450 doanh nghiệp VN và nước ngoài.
Tại buổi họp báo giới thiệu triển lãm trên, TS Nguyễn Quang Cung, Phó chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng VN - đồng chủ trì họp báo, cho biết suốt từ mấy tháng nay thương nhân Trung Quốc sang gặp ông nhờ kết nối, giới thiệu đầu mối để họ mua nhiều loại vật liệu để xuất sang thị trường châu Phi.
Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này do thời gian qua nhà nước Trung Quốc siết chặt việc sản xuất vật liệu xây dựng bằng cách nâng cao các chỉ tiêu môi trường, tăng lương cho người lao động... Điều đó dẫn đến việc sản xuất gặp nhiều khó khăn, giá thành cao hơn rất nhiều giá thành sản phẩm cùng loại sản xuất tại VN. Ngược lại rất nhiều doanh nghiệp vật liệu xây dựng VN gặp khó khăn trong khâu thanh toán khi xuất hàng sang châu Phi nên đã ký hợp đồng bán hàng cho thương nhân Trung Quốc.
Cũng theo TS Cung, dù trong năm nay diễn ra nhiều đợt chống cát tặc dẫn đến thị trường khan hiếm, thiếu hụt cát khiến nhiều công trình xây dựng bị đình trệ nên việc tiêu thụ vật liệu xây dựng trong nước sụt giảm. Tuy nhiên với việc thương nhân Trung Quốc sang săn lùng vật liệu xây dựng xuất đi châu Phi nên nhiều doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng VN đã hết hàng từ nhiều tháng qua, có cả doanh nghiệp hết hàng đến hết tháng 1.2018.

tin liên quan

Người Trung Quốc 'trục lợi' giá hồ tiêu
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết nhu cầu nhập khẩu hồ tiêu đang tăng, các doanh nghiệp cần cẩn trọng với những chiêu trò làm loạn thị trường của thương nhân Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.