Trung Quốc sắp buộc đảo Hải Nam bỏ hẳn ô tô chạy bằng xăng

Thu Thảo
Thu Thảo
16/04/2018 07:38 GMT+7

Hòn đảo nghỉ mát Hải Nam có thể chứng minh cho nỗ lực dẫn đầu thế giới trong việc sử dụng phương tiện chạy bằng điện của Trung Quốc.

Theo Bloomberg, Trung Quốc đặt mục tiêu ngừng bán phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch tại đảo Hải Nam, và đẩy nhanh việc sử dụng ô tô chạy bằng nhiên liệu mới hoặc ô tô tiết kiệm nhiên liệu. Tân Hoa xã hôm 14.4 đăng tải thông tin này, trích dẫn hướng dẫn chính thức về cải cách ở tỉnh Hải Nam.
Các sáng kiến dành cho Hải Nam còn có việc thiết lập một khu thương mại tự do thử nghiệm và xây dựng ngành du lịch đảo.
Trung Quốc sẽ kiểm soát số lượng phương tiện ở Hải Nam “một cách khoa học” để biến hòn đảo thành nơi có “lối sống xanh”, theo Tân Hoa xã. Bài báo trên hãng tin này không cung cấp chi tiết về thời gian lệnh cấm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Chính quyền Trung Quốc đang áp dụng hạn ngạch sản xuất phương tiện chạy bằng nhiên liệu mới, đặt mục tiêu tăng gấp bảy lần số xe điện và cân nhắc lệnh cấm sử dụng phương tiện chạy bằng xăng. Đại lục cố gắng dọn sạch không khí ô nhiễm và giảm sự phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu.
Trung Quốc vượt Mỹ vào năm 2009 để trở thành thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Năm 2015, Trung Quốc tiếp tục vượt Mỹ trở thành thị trường xe điện lớn nhất thế giới, chiếm hơn nửa doanh số toàn cầu năm qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.