Tuyến metro đầu tiên tại TP.HCM có thể vận hành năm 2019

16/03/2016 12:03 GMT+7

Tại buổi họp báo định kỳ diễn ra chiều 15.3 do Ban Quản lý (BQL) đường sắt đô thị TP.HCM (BQL) tổ chức, ông Hoàng Như Cương, Phó trưởng BQL, cho biết tình hình thi công tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (tuyến metro số 1) về cơ bản đang gặp thuận lợi.

Tại buổi họp báo định kỳ diễn ra chiều 15.3 do Ban Quản lý (BQL) đường sắt đô thị TP.HCM (BQL) tổ chức, ông Hoàng Như Cương, Phó trưởng BQL, cho biết tình hình thi công tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (tuyến metro số 1) về cơ bản đang gặp thuận lợi.

Theo ông Cương, nếu không có gì bất thường thì cuối năm 2020 TP.HCM sẽ hoàn thành toàn bộ và vận hành những chuyến tàu của tuyến metro đầu tiên. Riêng đoạn trên cao, về mặt kỹ thuật thì năm 2019 có thể được khai thác tạm. Tuy nhiên vấn đề là có hiệu quả hay không, hiện chủ đầu tư đã giao nhà thầu tư vấn tính toán cụ thể các yếu tố như vị trí quay đầu, xe buýt kết nối, làm sao để hành khách không đợi lâu tại ga Tân Cảng.
Đối với tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), sẽ có 679 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 285 hộ giải tỏa trắng, BQL đã bàn giao ranh thu hồi đất cho UBND các quận lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Nếu năm 2017 hoàn tất giải phóng mặt bằng như kế hoạch thì năm 2018 chính thức thi công. Thời gian thi công khoảng 4,5 - 5 năm, như vậy đến năm 2023 - 2024 hoàn tất tuyến số 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.