USD rớt giá mạnh chưa từng thấy

09/10/2015 06:35 GMT+7

Ngày 8.10, giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh từ 100 - 210 đồng/USD so với ngày 7.10, đây là ngày có mức giảm giá mạnh nhất từ trước đến nay.

Ngày 8.10, giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh từ 100 - 210 đồng/USD so với ngày 7.10, đây là ngày có mức giảm giá mạnh nhất từ trước đến nay.

Các ngân hàng liên tục điều chỉnh giá USD trong ngày. Eximbank có 41 lần điều chỉnh tỷ giá, ACB có 24 lần điều chỉnh tỷ giá… Giá mua USD tại Eximbank giảm 190 đồng/USD còn 22.140 - 22.160 đồng/USD (vào trưa 8.10, giá giảm còn 22.130 - 22.150 đồng/USD), giá bán USD có mức giảm 110 đồng/USD, còn 22.300 đồng/USD. Tại ACB, giá mua USD giảm còn 22.130 - 22.150 đồng/USD, giá bán USD còn 22.250 đồng/USD. Vietcombank có mức giảm cao nhất, lên tới 210 đồng/USD so với ngày 7.10, giá mua USD còn 22.130 đồng/USD, giá bán USD còn 22.230 đồng/USD...
Giá USD tự do cũng giảm mạnh tương ứng, về quanh mức 22.300 đồng/USD. Trưởng phòng giao dịch ngoại tệ một ngân hàng cổ phần tỏ ra bất ngờ khi giá USD đột ngột giảm nhanh trong ngày 8.10 và cho biết với mức giảm 200 đồng/USD là điều rất ít khi diễn ra trên thị trường ngoại tệ trong nhiều tháng nay. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết giá USD giảm là do nhu cầu giảm, xuất phát từ quy định các doanh nghiệp đến kỳ hạn thanh toán mới được mua ngoại tệ giao ngay, đồng thời phải có chứng từ chứng minh việc mua ngoại tệ trong Thông tư 15 mới có hiệu lực. Trong khi đó, các doanh nghiệp bán USD tăng gấp 2 - 3 lần so với tuần trước để lấy tiền đồng trang trải các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cùng ngày, Vụ Dự báo - thống kê (Ngân hàng Nhà nước VN) đưa ra báo cáo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD). Trong đó, 90% TCTD cho rằng thanh khoản tiền đồng và ngoại tệ ở trạng thái tốt. Dự báo cuối năm, 42 - 48% TCTD cho rằng lãi suất tiền gửi và cho vay giảm 1%/năm. Huy động của toàn hệ thống được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 15,56%, trong đó huy động VND tăng nhanh hơn ngoại tệ, còn dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân 17,6%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.