Vàng hạ giá, người dân nườm nượp ôm tiền đi mua

28/06/2013 10:15 GMT+7

(TNO) Sáng nay 28.6, người dân tiếp tục đổ xô ôm tiền đi mua vàng khiến "phố vàng" Trần Nhân Tông (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại có một buổi giao dịch sôi động.

Khoảng 8 giờ 30 phút, trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (số 29 Trần Nhân Tông), đã có hơn 100 khách hàng xếp hàng chờ giao dịch, đa phần là người đợi mua vàng.

Vàng SJC niêm yết giá sáng nay tại cửa hàng này là 34,25 - 35,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); vàng miếng Thăng Long niêm yết giá ở mức 32,4 - 33,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ở cửa hàng Phú Quý đối diện (số 30 Trần Nhân Tông), giá vàng SJC niêm yết ở mức 34,25 - 35,25, cao hơn 10.000 đồng ở chiều bán ra so với của hàng Bảo Tín Minh Châu.

Đến 9 giờ 30 phút, tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, lượng khách tiếp tục tăng. Bảo vệ cửa hàng liên tục nhắc nhở khách hàng phải trật tự xếp hàng, chờ đến lượt giao dịch.

Đến 9 giờ 40 phút, Bảo Tín Minh Châu thông báo hết vàng nhẫn (dù mới đầu ngày), chỉ còn vàng miếng. Khách hàng muốn mua vàng nhẫn phải chấp nhận nộp tiền, nhận giấy biên nhận, và chờ đến 10 giờ 30 mới nhận được vàng.

Ghi nhận nhanh của Thanh Niên Online, trong sáng nay, đa phần khách mua vàng nhỏ, lẻ, cao nhất chỉ mua ở mức 10 - 15 lượng vàng. "Phố vàng" Trần Nhân Tông nghẹt người. Nhiều cửa hàng vàng nhỏ trên phố này, ngày thường ít khách, sáng nay cũng tấp nập người ra vào.

Trước đó, hôm qua lượng người dân đến phố Trần Nhân Tông giao dịch vàng cũng tăng đột biến.

Nhân viên cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Quý hôm qua cho biết lượng người đến giao dịch, chủ yếu là mua vàng, tăng hơn ngày thường gấp 2 lần.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online chiều qua dù đã hết giờ giao dịch, nhưng vẫn còn rất đông người dân ôm tiền đến mua vàng. Đáp ứng nhu cầu của người dân, cả cửa hàng vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều vẫn mở cửa bán hàng.

vàng

vàng
Cảnh người dân đổ xô đi mua vàng khá sôi động tại cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) chiều qua 27.6

vàng
Nhân viên cửa hàng vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu chiều 27.6 cho biết có khá đông người già dùng tiền tích cóp được đi mua vàng. Thông thường, số này mua không nhiều, nhiều nhất chỉ 2 lượng

vàng
Nhiều người vừa làm thủ tục mua vừa gọi điện thông báo giá và tư vấn cho người thân đến mua vàng

Tin, ảnh: Lê Quân

>> Lỗ nặng vì vàng lao dốc
>> Giá vàng lao dốc, giảm gần 500 ngàn đồng/lượng
>> Giá vàng lao dốc
>> Giá vàng lao dốc, người dân đổ xô mua
>> Lãi suất vàng “lao dốc”
>> Giá vàng lao dốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.