Việt Nam xuất siêu 13,2 tỉ USD vào thị trường Mỹ

14/11/2013 16:10 GMT+7

(TNO) Tổng cục Hải quan hôm nay 14.11 cho biết, chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2013, Việt Nam đã xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ đạt 17,1 tỉ USD nhưng nhập khẩu chỉ dừng ở con số 3,9 tỉ USD.

Như vậy, thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ trong 9 tháng đầu năm nay là 13,2 tỉ USD.

Ngay sau Mỹ, Việt Nam xuất siêu sang các quốc gia thành viên Liên minh châu u (EU) 10,8 tỉ USD, tương đương 60,6% tổng kim ngạch xuất của nước ta sang EU. Cụ thể, xuất khẩu đạt 17,8 tỉ USD, tăng 25% so cùng kỳ.

Đây chính là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ EU 7 tỉ USD, tăng 11%.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn xuất siêu vào Nhật Bản, châu Phi và châu Đại Dương ở mức tương ứng trên dưới 1 tỉ USD.

Tuy nhiên, hầu hết những thị trường khác, Việt Nam đều chịu cảnh nhập siêu cao như nhập siêu với Trung Quốc 17,2 tỉ USD; Hàn Quốc 10,3 tỉ USD; khối ASEAN 2,1 tỉ USD…

N.Trần Tâm

>> Doanh nghiệp nước ngoài xuất siêu 5,4 tỉ USD
>> Nông nghiệp xuất siêu trên 3 tỉ USD
>> Hai tháng đầu năm xuất siêu nhờ doanh nghiệp FDI
>> Xuất siêu tháng 1 đạt 200 triệu USD
>> Việt Nam nhập siêu 2,13 tỉ USD từ các nước ASEAN
>> Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 10 tỉ USD
>> Nhập siêu 8,9 tỉ USD từ Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.