Vietnam Airlines tăng hơn 300 chuyến bay trong dịp Tết

18/12/2007 23:30 GMT+7

* Bắt đầu bán vé Tết từ ngày 1.1.2008 Hôm qua (18.12), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) đã chính thức phát đi kế hoạch vận chuyển trong dịp Tết Mậu Tý. Kế hoạch phục vụ Tết được VNA xác định từ ngày 24.1.2008 (17 tháng chạp) đến ngày 21.2.2008 (15 tháng giêng).

Hiện tại, mỗi ngày VNA thực hiện 9 - 10 chuyến bay chặng Hà Nội - TP.HCM và 9 - 10 chuyến chặng ngược lại. Theo kế hoạch, từ 24.1 - 21.2.2008, VNA sẽ tăng thêm 246 chuyến bay cho đường bay này, như vậy mỗi ngày có 15 - 22 chuyến bay từ Hà Nội đi TP.HCM và 15 - 22 chuyến bay chặng ngược lại, với lượng ghế cung ứng từ 3.600 - 5.900 chỗ. Ngày cao điểm nhất, VNA sẽ tăng tải khoảng 80% so với thường lệ.

Đường bay TP.HCM - Đà Nẵng, hiện tại VNA có 4 - 5 chuyến/ngày. Trước và sau Tết, VNA sẽ tăng thêm 72 chuyến bay, tần suất khai thác từ 5 - 7 chuyến/chiều/ngày, với lượng ghế cung ứng đạt từ 1.200 - 1.700 chỗ/ngày/chiều. Trên đường bay này, ngày cao điểm nhất, VNA tăng tải khoảng 40% với thường lệ.

Theo ông Nguyễn Tấn Chấn (Ban Kế hoạch Thị trường của VNA), từ ngày 1.1.2008, VNA sẽ chính thức bán vé, phục vụ Tết.

Trên các đường bay quốc tế như Hà Nội - Moscow (Nga), Hà Nội - Paris (Pháp), Hà Nội - Frankfurt (Đức), VNA chưa có kế hoạch cụ thể tăng chuyến trong dịp Tết. Ông Nguyễn Tấn Chấn cho biết: "Tùy theo nhu cầu đi lại của hành khách, nếu các văn phòng đại điện của VNA đề nghị tăng chuyến, VNA sẽ tính toán".

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Văn phòng Khu vực miền Bắc của VNA cho biết: "Hiện tại, Văn phòng khu vực miền Bắc của VNA có hơn 90 đại lý bán vé chính thức, nếu khách hàng mua vé từ các đại lý này, có để lại số điện thoại thì khi máy bay bị chậm giờ, nhân viên của chúng tôi sẽ gọi điện hoặc nhắn tin thông báo trước. Về quy định gửi hoa, cây kiểng trong dịp Tết, chúng tôi sẽ thực hiện như mọi năm, tức là hành khách có thể mang hoa, cây kiểng theo hai cách, gửi theo diện hàng hóa và xách tay". Nếu gửi theo dạng hàng hóa, hành khách có thể đến địa chỉ số 1 phố Kim Mã (Hà Nội) để làm thủ tục. Trường hợp xách tay, hành khách chỉ được mang đào cành, không có bầu đất, buộc lại cẩn thận và phải thông báo với phòng vé khi mua vé. Hành khách không nên mang đào cây, quất lên sân bay Nội Bài rồi mới tìm cách gửi, vì điều này là rất khó.

Xuân Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.