Vietravel hỗ trợ Huế 1 tỉ đồng bắn pháo hoa

15/01/2019 16:00 GMT+7

Công ty Du lịch Vietravel vừa cùng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tiến hành ký kết Hợp đồng tài trợ 1 tỉ đồng cho chương trình bắn pháo hoa dịp Tết Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh.

Hôm qua (14.1) tại Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công ty Du lịch Vietravel đã cùng UBND tỉnh tiến hành ký kết Hợp đồng tài trợ 1 tỉ đồng cho chương trình bắn pháo hoa dịp Tết Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh.
Đại diện Vietravel cho biết hoạt động tài trợ này không chỉ nhằm góp phần mang lại niềm vui cho bà con địa phương đón năm mới an lành mà còn hướng tới mong muốn quảng bá hình ảnh thành phố Huế rực rỡ về đêm, xinh đẹp và thu hút du khách bốn phương. Qua đó, đánh dấu sự gắn kết, hợp tác, đầu tư xúc tiến phát triển nét văn hóa du lịch đặc sắc tại Huế giữa các bên trong các giai đoạn tiếp theo.
Trước đó, tháng 9.2017, Vietravel đã khởi đầu chuỗi hoạt động hỗ trợ các sự kiện lớn của Huế bằng sự kiện ra mắt phố đi bộ về đêm, theo tuyến Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu. Sau đó, tiếp tục là đơn vị đề xuất và đầu tư toàn bộ chương trình thắp sáng Kỳ Đài nằm trong chuỗi dự án quảng bá thành phố Huế “Sáng và Sống” do công ty này phối hợp thực hiện cùng UBND tỉnh nhằm phát triển không gian văn hóa nghệ thuật, khơi dậy sức sống về đêm của cố đô Huế.
Việc bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết Nguyên đán 2019 sẽ được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phục vụ nhân dân, du khách ở hai địa điểm là thành phố Huế và thị xã Hương Trà. 1.000 quả pháo sẽ được bắn tại Quảng trường Ngọ Môn (TP.Huế) và 500 quả sẽ được bắn tại thị xã Hương Trà nhằm phục vụ người dân đón tết.
Vietravel hỗ trợ 1 tỉ đồng cho chương trình bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2019 của tỉnh Thừa Thiên-Huế Đơn vị tổ chức cung cấp
Trong thời gian này, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian, thể dục thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí tại các tuyến phố đi bộ Võ Thị Sáu, Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Song song đó là hoạt động Lễ khai trương cầu đi bộ gỗ lim trên Sông Hương, cùng một số hoạt động vui xuân tại các di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng sẽ được tổ chức phục vụ miễn phí cho người dân tham quan các ngày từ 5 - 7.2 (nhằm ngày mùng 1 - mùng 3 Tết Nguyên đán).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.