VN đầu tư dự án khu công nghiệp nhẹ tại Nga

25/05/2015 02:39 GMT+7

Chiều 24.5, tại TP.HCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì buổi làm việc với UBND TP.HCM, các hiệp hội và các doanh nghiệp VN về đầu tư vào thị trường Nga.

Chiều 24.5, tại TP.HCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì buổi làm việc với UBND TP.HCM, các hiệp hội và các doanh nghiệp VN về đầu tư vào thị trường Nga.

Tại buổi làm việc, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV), cho biết phía Nga đã đề xuất 5 địa điểm tại Moscow để VN lựa chọn đầu tư dự án khu công nghiệp nhẹ. Có 19 doanh nghiệp VN đang hoạt động tại Nga đã đăng ký tham gia sản xuất hàng may mặc, giày da, đồ gỗ, dệt và bao bì trong khu công nghiệp này với số lượng lao động đăng ký khoảng 3.600 người, diện tích nhà xưởng khoảng 39.000 m2.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định nhiều rào cản thương mại sẽ được tháo gỡ sau khi ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa VN và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Đối với dự án thành lập khu công nghiệp nhẹ của VN tại Nga, Chủ tịch nước yêu cầu khi đi vào hoạt động phải ưu tiên sử dụng lao động người VN tại Nga, hết sức chú ý chăm lo chỗ ăn, ở và các chế độ an sinh xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.