VN đưa vụ kiện tôm lên WTO

03/02/2010 23:56 GMT+7

VN đã có buổi tham vấn đầu tiên với đại diện chuyên trách của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về vụ áp thuế chống bán phá giá của Mỹ lên mặt hàng tôm xuất khẩu.

Đây là thủ tục nằm trong quy định khiếu kiện lần đầu tiên của VN với WTO liên quan đến cam kết mà các thành viên tuyên bố.

Hôm qua 3.2, ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Thủy sản (VASEP), cho biết các doanh nghiệp VN rất bất bình với phương pháp tính được gọi là zeroing của Mỹ. Phương pháp này không tính đến tính tích cực về giá của sản phẩm nhập khẩu (sản phẩm bị kiện phá giá) vì vậy tạo ra biên độ phá giá lớn cho sản phẩm đó. Ông Hòe nói VN đưa vấn đề này ra WTO để nhờ can thiệp và buộc Mỹ phải thay đổi tính zeroing cho mặt hàng tôm VN đang chuẩn bị cho đợt xem xét lại.

Minh Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.