VN là thị trường hấp dẫn đầu tư nước ngoài

14/07/2014 03:00 GMT+7

Công ty kiểm toán và tư vấn Grant Thornton VN và Công ty TNHH tư vấn kinh doanh Hội nhập toàn cầu (GIBC) GIBC vừa tổ chức hội thảo: “Nhận biết giá trị của doanh nghiệp để tối đa hóa giá trị chuyển nhượng” tại TP.HCM.

Ông Kenneth Atkinson, Chủ tịch Grant Thornton, cho biết kết quả báo cáo đầu tư tư nhân do đơn vị này vừa công bố quý 2/2014 cho thấy 48% các nhà đầu tư tư nhân nước ngoài có nhận định tích cực về nền kinh tế VN trong thời gian 12 tháng tới.

51% nhà đầu tư tư nhân cho biết VN hiện là đích đến đầu tư hấp dẫn so các nước trong khu vực. “Mặc dù nền kinh tế VN vẫn còn nhiều thách thức nhưng có dấu hiệu hồi phục. Vốn nước ngoài tiếp tục chảy vào VN thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập thời gian tới”, ông Kenneth Atkinson nhận xét.

Theo ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch GIBC, các DN nhỏ bắt đầu ảnh hưởng bởi tác động của các hiệp định VN ký kết các nước. Thị trường sẽ thanh lọc những DN cạnh tranh yếu. Vì thế, việc tái cơ cấu DN là cần thiết và phải tái cơ cấu đúng. Ông Trai cho rằng DN cần có đơn vị tư vấn để giúp “khám bệnh”, bắt “bệnh”, phải biết mình đang ở đâu, như thế nào mới có thể tái cơ cấu. Khâu tư vấn, đánh giá không quá tốn kém và DN nhỏ vẫn có thể thuê đơn vị nhỏ tư vấn, đánh giá với chi phí hợp lý.

Hoàng Việt

>> TP.HCM cam kết bảo vệ an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài
>> 4 dự án cảng hàng không kêu gọi đầu tư nước ngoài
>> Cuba muốn thu hút đầu tư nước ngoài
>> Xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như: Giới đầu tư nước ngoài quan tâm đến phiên tòa
>> Long An thu hút đầu tư nước ngoài hơn 3 tỉ USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.