VN nhập siêu 12 tỉ USD trong năm 2009

29/12/2009 22:45 GMT+7

Theo thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VN nhập siêu 12 tỉ USD trong năm 2009, tổng giá trị nhập khẩu là 68,71 tỉ USD trong khi xuất khẩu là 56,73 tỉ USD.

Có 8 mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng trưởng so với năm 2008, trong đó tăng mạnh nhất là đá quý, kim loại quý (tăng 243 %), sắn (khoai mì) và chế phẩm từ sắn (52,8%); chè (21,3%). Trong khi các mặt hàng giảm về lượng có dầu thô (giảm 40%), cà phê (19%), cao su (25,2%).

Các mặt hàng nhập khẩu nhiều về lượng là  xăng dầu (12,5 triệu tấn), phân bón (4,3 triệu tấn), chất dẻo (2,2 triệu tấn), sắt thép (9,63 triệu tấn).

Năm qua, các nhà nhập khẩu ô tô đã nhập 76.300 xe các loại, giá trị lên tới 1,17 tỉ USD; tổng giá trị sữa bột nhập khẩu là 514 triệu USD.

K.T.L - N.T.Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.