Volkswagen vướng nghi án để nhân viên bị tra khảo ở Brazil

03/11/2015 11:22 GMT+7

(TNO) Volkswagen (Đức) sẽ thương lượng để dàn xếp với quan chức tư pháp Brazil về cáo buộc hãng xe Đức đã để cho nhân viên phản đối chế độ độc tài quân sự Brazil giai đoạn 1964-1985 bị tra tấn và bắt giữ.

(TNO) Volkswagen (Đức) sẽ thương lượng để dàn xếp với quan chức tư pháp Brazil về cáo buộc hãng xe Đức đã để cho nhân viên phản đối chế độ độc tài quân sự Brazil giai đoạn 1964-1985 bị tra tấn và bắt giữ.

Nhân viên lau chùi một chiếc Volkswagen 21st Century Beetle tại triển lãm xe ở Nam Phi - Ảnh: ReutersNhân viên lau chùi một chiếc Volkswagen 21st Century Beetle tại triển lãm xe ở Nam Phi - Ảnh: Reuters

AFP ngày 2.11 trích dẫn bản tin tiếng Brazil của tờ O Estado de Sao Paulo (Brazil) cho biết đã có được thông tin nói trên từ email của một quan chức của Volkswagen, người từng đến Brazil hồi tháng 10 để gặp gỡ các quan chức tư pháp của nước này.

“Đó là khởi điểm cho cuộc thảo luận nhằm tìm cách đạt được thỏa thuận về vấn đề này”, theo nội dung từ email.

Hồi tháng 9, tập đoàn sản xuất xe hơi của Đức đã bị kiện tại Sao Paulo, với cáo buộc đã để cho nhân viên của mình tại Brazil bị bắt bớ và tra tấn.

Đơn kiện xuất hiện trong bối cảnh Volkswagen vướng vào bê bối có quy mô toàn cầu sau khi thừa nhận 11 triệu xe hơi chạy dầu diesel được gắn các thiết bị nhằm “qua mặt” các cuộc kiểm tra mức độ ô nhiễm khí thải, theo AFP.

Nhưng tại Brazil, dư luận đang tập trung vào hoạt động của Volkswagen từ năm 1964 đến năm 1985, giai đoạn nước này được đặt dưới chế độ độc tài quân sự, AFP cho hay.

Đơn kiện cho biết đã có 12 cựu nhân viên Volkswagen bị bắt giữ và bị tra khảo tại nhà máy của hãng xe này ở vùng Sao Bernardo do Campo, gần Sao Paulo.

“Họ còng tay tôi, rồi đưa về phòng nhân sự và ở đó họ đã tra tấn tôi”, ông Lucio Bellentani, cựu nhân viên Volkswagen, kể lại với AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.