Vốn FDI vượt con số 20 tỉ USD

26/11/2013 15:09 GMT+7

(TNO) Cục Đầu tư nước ngoài hôm nay 26.11 cho biết tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 11 tháng qua đã vượt quá con số 20 tỉ USD.

 
Việt Nam đang cố gắng hướng tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các ngành sử dụng công nghệ cao, tránh các dự án thâm dụng lao động - Ảnh: D.Đ.M

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư) cho biết trong 11 tháng qua có 1.175 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký là 13,7 tỉ USD, tăng tới 73,3% so cùng kỳ năm 2012; 446 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 7 tỉ USD, tăng 26,9% 

Tính chung cả vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm, FDI đã đạt 20,8 tỉ USD, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều vốn nhất với 16 tỉ USD, chiếm 77,2% tổng vốn. Trong khi đó lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đứng thứ hai với 2 tỉ USD, tiếp sau là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 884 triệu USD.

Nhật Bản đang dẫn đầu khi có tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 5,6 tỉ USD, chiếm 27,3%; Singapore đứng vị trí thứ hai (4,2 tỉ) và Hàn Quốc theo sau (4,1 tỉ).

N.Trần Tâm

>> Doanh nghiệp FDI được mở tài khoản bằng tiền đồng
>> Vốn FDI đăng ký mới tăng tới 79%
>> Nhiều doanh nghiệp FDI có dấu hiệu chuyển giá
>> TP.HCM: Vốn FDI đăng ký mới tăng mạnh
>> Vốn FDI tăng trưởng trở lại
>> Doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu
>> Kiểm tra các dự án FDI quy mô lớn, sử dụng nhiều đất
>> Vốn FDI vào VN có thể tiếp tục giảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.