Xây dựng sân bay Phan Thiết theo phương thức BOT

23/10/2014 02:10 GMT+7

Dự kiến, hôm nay (23.10) UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì với các ban ngành, bàn công tác đền bù giải tỏa giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà đầu tư sân bay Phan Thiết. Trước đó, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Thuận đã chính thức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia dự án này.

Sân bay Phan Thiết được quy hoạch tại xã Thiện Nghiệp (cách TP.Phan Thiết 18 km về hướng đông bắc) có diện tích 543 ha, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một từ nay đến năm 2020, sẽ xây dựng trên diện tích khoảng 360 ha với một đường băng dài 2.400 m. Sân bay được sử dụng chung cho mục đích an ninh quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn và bay dân dụng. Quy mô sân bay Phan Thiết cấp 4C với một nhà ga dân dụng 5.000 m2, đảm bảo công suất lúc cao điểm là 300 hành khách/giờ.

Phần dân dụng của sân bay sẽ được kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT với nguồn vốn đầu tư khoảng 1.600 tỉ đồng.

>> Sân bay Phan Thiết sẽ có thêm chức năng quân sự
>> Công bố quy hoạch sân bay Phan Thiết
>> Lãnh đạo Bộ Quốc phòng khảo sát xây dựng sân bay Phan Thiết

Tin, ảnh: Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.