Xây đường nối 3 nước

15/08/2012 03:20 GMT+7

Ấn Độ vừa quyết định cho Myanmar vay 500 triệu USD, kênh tin tức Channel News Asia dẫn lời Đại sứ Ấn Độ tại Thái Lan Anil Wadhwa cho biết.

Theo ông Wadhwa, một phần lớn của khoản vay này sẽ được sử dụng vào dự án xây mới và sửa chữa hệ thống đường bộ dài 3.200 km xuất phát từ đông bắc Ấn Độ, qua Myanmar rồi nối với hệ thống đường hiện có ở Thái Lan.

Sau khi hoàn thành vào năm 2016, hệ thống đường này được chờ đợi sẽ đóng góp lớn vào hoạt động giao thương liên quốc gia trong vùng.

Tuyến đường 3.200 km này cũng sẽ được nối vào hệ thống đường bộ của Hành lang kinh tế đông - tây, giúp kết nối Ấn Độ với Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam, cũng như nối với tuyến giao thông bắc - nam xuất phát từ Trung Quốc đi dọc xuống Đông Nam Á, tới Malaysia và Singapore.

Việt Anh

>> Chuẩn bị lao động đón làn sóng doanh nghiệp Nhật
>> Myanmar - “mảnh đất màu mỡ” của doanh nghiệp Việt
>> Doanh nghiệp Thái Lan hướng tới 2015
>> Doanh nghiệp nhỏ chưa được lợi từ đề án cứu trợ
>> Doanh nghiệp Đài Loan tìm đối tác tại TP.HCM
>> Phải thực giảm lãi suất cho vay mới cứu được doanh nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.