Xây nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam

29/08/2015 14:23 GMT+7

(TNO) Sáng 29.8, Công ty CP đầu tư xây dựng Thiên Tân tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy điện mặt trời tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi).

(TNO) Sáng 29.8, Công ty CP đầu tư xây dựng Thiên Tân tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy điện mặt trời tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi).
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức khởi côngPhó thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức khởi công
Tham dự buổi lễ có Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, tỉnh Quảng Ngãi cùng đông đảo người dân trong vùng dự án.
Dự án nhà máy điện mặt trời được xây dựng trên diện tích gần 30 ha, công suất 19,2 MW, tổng vốn đầu tư hơn 826 tỉ đồng. Dự kiến đến tháng 7.2016, nhà máy sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động, hòa vào lưới điện quốc gia 28 triệu kWh điện/năm.
Đây là dự án có công suất lớn và đầu tiên của Việt Nam, sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại của Đức và Ấn Độ, không gây ô nhiễm môi trường kể cả bụi, tiếng ồn và nước thải.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng dự án có nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế-xã hội, mở đầu cho làn sóng đầu tư mới trong việc khai thác, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo ở Việt Nam, góp phần vì một hành tinh xanh hơn, vì một môi trường phát triển bền vững hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.