Xe buýt Hà Nội ngày càng kém hấp dẫn

Mai Hà
Mai Hà
12/07/2019 08:07 GMT+7

Trong đó 6 tháng đầu năm 2019, xe buýt có tỷ lệ chậm chuyến từ 10 - 20 phút/lượt lên tới 50 - 60% dẫn đến biểu đồ chạy xe bị phá vỡ, thời gian chuyến đi kéo dài, tính hấp dẫn bị giảm đi rõ rệt.

Báo cáo của Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội (Tramoc) cho biết, tăng trưởng vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Hà Nội đang có xu hướng không như mong muốn, 6 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng khách so với cùng kỳ năm 2018 chưa tới 1%.
Giá vé xe buýt hiện được bán phổ biến 7.000 - 9.000 đồng/lượt, song theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Tramoc, giá vé không còn là yếu tố để xe buýt cạnh tranh với các loại hình phương tiện khác. Tính ổn định, hấp dẫn của xe buýt đối với người dân ngày một giảm dần.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó 6 tháng đầu năm 2019, xe buýt có tỷ lệ chậm chuyến từ 10 - 20 phút/lượt lên tới 50 - 60% dẫn đến biểu đồ chạy xe bị phá vỡ, thời gian chuyến đi kéo dài, tính hấp dẫn bị giảm đi rõ rệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.