Xem xét việc đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu

14/10/2015 05:56 GMT+7

Ngày 13.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục phiên họp thứ 42 cho ý kiến về nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13. Báo cáo của Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết dự kiến kỳ họp thứ 10, khóa 13 diễn ra từ ngày 20.10 - 29.11.

Ngày 13.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục phiên họp thứ 42 cho ý kiến về nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13. Báo cáo của Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết dự kiến kỳ họp thứ 10, khóa 13 diễn ra từ ngày 20.10 - 29.11.

Nội dung kỳ họp tập trung thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2015 - 2016 và giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, cho ý kiến nhiều dự thảo luật quan trọng: luật Dân sự (sửa đổi), luật Báo chí (sửa đổi); các luật về thuế, phí… 
Dự kiến kỳ họp này chưa trình dự án luật Ban hành quyết định hành chính; chưa trình QH cho ý kiến về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 5 năm 2016 -2020. Bên cạnh đó, bổ sung một số nội dung trình: xem xét, thông qua Nghị quyết về phương án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp QL1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây nguyên; xem xét, thông qua Nghị quyết về đề án phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế đến năm 2020. Đặc biệt, QH sẽ xem xét và cho ý kiến việc đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ.
Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng, UBTVQH cho ý kiến về dự án luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi). Dự thảo gồm 9 chương với 90 điều, giảm 17 điều so với 107 điều của luật Điều ước quốc tế năm 2005. Qua thảo luận nhiều ý kiến tán thành về sự cần thiết sửa đổi luật và nhấn mạnh việc sửa đổi phải thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến điều ước quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.