Xếp hàng chờ quyết toán thuế

01/04/2014 02:45 GMT+7

Hôm qua (31.3) là hạn cuối quyết toán thuế 2013, nhưng hàng nghìn doanh nghiệp, cá nhân vẫn không thể hoàn thành do bị ùn tắc, chen lấn. Những trường hợp không quyết toán xong sẽ bị xử phạt ngay từ 1.4 với mức phạt tối đa lên tới 200 triệu đồng.

Tại Cục thuế Hà Nội, sáng sớm đã đông nghịt người đến kê khai thuế. Tình trạng ùn ứ, chen lấn tiếp tục xảy ra khi dòng người phải nhích từng bước chờ đến lượt mình nộp hồ sơ… Theo thông tin của Cục thuế Hà Nội, mặc dù đã làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật trước đó, nhưng đến hôm qua sau khi giải quyết được cho 20.000 trường hợp, vẫn còn 25% cá nhân, tổ chức vẫn chưa nộp hồ sơ kê khai thuế. Theo thông báo đến 17 giờ ngày 31.1, cơ quan thuế ngừng làm việc và đến 12 giờ đêm khóa sổ kê khai thuế qua mạng. Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục thuế Hà Nội cho biết các năm trước người nộp thuế muộn được kéo dài thêm 4 - 5 ngày. Nhưng theo Thông tư 166 có hiệu lực từ ngày 1.1.2014, từ ngày 1.4 sẽ là ngày xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Mức xử phạt cao nhất với tổ chức là 200 triệu đồng và với cá nhân cao nhất 100 triệu đồng.

Tại TP.HCM, đại diện Cục thuế cũng cho biết số người đến cơ quan thuế nộp tờ khai quyết toán thuế tăng cao gấp 2 - 3 lần so với những ngày trước đó. Cơ quan thuế đã bố trí máy tính để nhiều người có thể tự nhập tờ khai đưa lên mạng. Cán bộ thuế cũng hướng dẫn cho những ai nộp hồ sơ xin hoàn thuế có thể thực hiện nộp sau ngày 31.3 nhằm tránh quá tải trong ngày này. Đến 18 giờ 30, cán bộ thuế mới nhận xong hồ sơ.

A.Vũ - T.Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.