Xin chuyển 360 căn nhà làm nhà ở xã hội

16/11/2013 02:55 GMT+7

Ngày 15.11, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã có công văn đề nghị UBND TP cho phép Công ty Sài Gòn - Gia Định chuyển 360 căn nhà thu nhập thấp tại dự án chung cư Thới An (Q.12) sang làm nhà ở xã hội. Việc này đã được TP cũng như Bộ Xây dựng hoan nghênh.

360 căn hộ trên năm 2008 đã được UBND TP chấp thuận mua lại để phục vụ quỹ phát triển nhà TP theo phương thức bảo toàn vốn. Tuy nhiên, từ đó đến nay TP không có nhu cầu và không có kinh phí mua số căn hộ này nên chủ đầu tư xin chuyển sang làm nhà ở xã hội để được sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội của cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và người thu nhập thấp trên địa bàn Q.12, Gò Vấp, huyện Hóc Môn.

Ông Nguyễn Phụng Thiều, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn - Gia Định, cho biết đây không phải là nhà tái định cư mà là nhà dành cho đối tượng có thu nhập thấp.

Đình Sơn

>> Doanh nghiệp né... nhà ở xã hội?
>> Nhu cầu nhà ở xã hội chưa được đáp ứng đủ
>> Nhà ở xã hội 310 triệu đồng
>> Ì ạch nhà ở xã hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.