Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo thưởng tết năm 2016

12/12/2015 08:23 GMT+7

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Minh Huân đưa ra dự báo các DN sẽ thưởng tết năm 2016 tăng hơn so với năm 2015 do trong năm 2015 nền kinh tế có nhiều khởi sắc.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Minh Huân đưa ra dự báo các DN sẽ thưởng tết năm 2016 tăng hơn so với năm 2015 do trong năm 2015 nền kinh tế có nhiều khởi sắc.

Bộ LĐ-TB-XH vừa có văn bản đôn đốc các địa phương khảo sát tình hình nợ lương, thưởng và kế hoạch thưởng Tết Bính Thân 2016 trong 4 loại hình doanh nghiệp (DN): Công ty TNHH một thành viên do nhà nước là chủ sở hữu, DN có vốn góp của nhà nước, DN tư nhân, DN FDI.
Theo đó, từ nay đến ngày 30.12, các sở LĐ-TB-XH phải khẩn trương yêu cầu các DN trên địa bàn rà soát lại quy chế, quy định về tiền lương, tiền thưởng; đồng thời đề nghị DN phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn xây dựng phương án hỗ trợ người lao động các khoản phụ cấp, trợ cấp, phương án tiền thưởng trong dịp tết.
Ngoài báo cáo kế hoạch thưởng Tết dương lịch, Tết âm lịch, tiền lương bình quân trong năm 2015 ở các DN, Bộ LĐ-TB-XH cũng lưu ý các địa phương khảo sát, nắm tình hình nợ lương năm 2015, tập trung vào 4 ngành: dệt may, da giày, chế biến thủy sản và chế biến gỗ. Đặc biệt phân tách rõ các nguyên nhân gây nợ lương.
Trước đó, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Minh Huân đưa ra dự báo các DN sẽ thưởng tết năm 2016 tăng hơn so với năm 2015 do trong năm 2015 nền kinh tế có nhiều khởi sắc, GDP tăng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiền lương và thu nhập cơ bản ổn định...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.