Tái diễn tình trạng đâm người, cướp xe ôm

18/08/2015 12:29 GMT+7

(TNO) Một thanh niên tới khu công nghiệp Tân Tạo (TP.HCM) thuê anh Đệ chở về xã Mỹ Lương (huyện Cái Bè, Tiền Giang). Tuy nhiên, trên đường đi, người khách yêu cầu anh lái xe ôm chở vào một đường nhỏ, và bất ngờ dùng hung khí đâm nạn nhân nhiều nhát để cướp xe.

(TNO)  Một thanh niên tới khu công nghiệp Tân Tạo (TP.HCM) thuê anh Đệ chở về xã Mỹ Lương (huyện Cái Bè, Tiền Giang). Tuy nhiên, trên đường đi, người khách yêu cầu anh lái xe ôm chở vào một đường nhỏ, và bất ngờ dùng hung khí đâm nạn nhân nhiều nhát để cướp xe.

Đối tượng Lê Hoàng Thân - Ảnh: Phương Hà
Sau 2 ngày truy xét, ngày 18.8, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Hoàng Thân (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi cướp tài sản. 
Theo công an, vào rạng sáng 16.8, người dân xã An Hữu (huyện Cái Bè) phát hiện anh Nguyễn Hữu Đệ (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) bị thương nằm trên đường nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Sau khi hồi tỉnh lại, anh Đệ cho biết khoảng 23 giờ ngày 15.8, có một thanh niên tới khu công nghiệp Tân Tạo (TP.HCM) thuê anh chở về xã Mỹ Lương (huyện Cái Bè) và thỏa thuận giá 400 ngàn đồng. Tuy nhiên, khi đến xã An Hữu, người này yêu cầu anh chở đi long vòng rồi chỉ vào một con đường nhỏ, yêu cầu dừng lại và bất ngờ dùng hung khí đâm anh Đệ nhiều nhát để cướp xe.
Tại cơ quan công an, Thân khai có một tiền án vào năm 2012, sau đó bỏ nhà lên Sài Gòn sống. Sau khi gây án, tưởng nạn nhân đã chết nên Thân cướp xe gắn máy mang BKS 52N7-2038 của anh Đệ nhưng trên đường bỏ chạy về TP.HCM, Thân đã bỏ chiếc xe lại bên đường vì… hết xăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.