Tai nạn đường sắt gây chết người

23/07/2015 07:00 GMT+7

Lúc 16 giờ ngày 22.7, chiếc ô tô 7 chỗ mang BKS 29A-006.27 lưu thông theo hướng từ ngôi chùa Tứ Kỳ (Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) ra đường Ngọc Hồi, khi băng qua đường tàu không có rào chắn thì bất ngờ bị đoàn tàu mang số hiệu TN3 xuất phát từ ga Hà Nội đâm trực diện vào thân xe.

Lúc 16 giờ ngày 22.7, chiếc ô tô 7 chỗ mang BKS 29A-006.27 lưu thông theo hướng từ ngôi chùa Tứ Kỳ (Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) ra đường Ngọc Hồi, khi băng qua đường tàu không có rào chắn thì bất ngờ bị đoàn tàu mang số hiệu TN3 xuất phát từ ga Hà Nội đâm trực diện vào thân xe.

Một nạn nhân thiệt mạng trong một vụ tai nạn đường sắt - Ảnh minh họa: Tiểu Thiên
Cú đâm rất mạnh khiến chị Phạm Bích Ngọc (43 tuổi, ngụ P.Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) ở trong xe bị văng ra ngoài, tử vong tại chỗ. 5 người khác đi cùng xe ô tô bị thương nặng, được người dân cùng lực lượng chức năng chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc ô tô 7 chỗ bị lật ngược, phía thân bên trái ô tô bị tàu hỏa đâm biến dạng, lún hẳn vào bên trong; toàn bộ cửa kính bên trái vỡ tung, phần mũi xe bị vỡ hoàn toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.