Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, 8 người chết: Khẩn trương xác định nguyên nhân

Quế Hà
Quế Hà
21/07/2020 10:43 GMT+7

Công an tỉnh Bình Thuận có chỉ đạo nhanh, yêu cầu các phòng nghiệp vụ, phối hợp với Công an H.Hàm Tân, khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người chết.

Sáng 21.7, Công an tỉnh Bình Thuận đã có chỉ đạo nhanh yêu cầu các phòng nghiệp vụ, phối hợp với Công an H.Hàm Tân khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người chết, 7 người bị thương. 

Vụ tai nạn kinh hoàng ở Bình Thuận: nạn nhân đã được đưa về gia đình

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 1 giờ 35 ngày 21.7 giữa xe khách BS 86B - 010.87 và xe tải BS 79N - 0315 tại cầu Sông Giêng trên quốc lộ (QL1), thuộc xã Tân Đức, H.Hàm Tân (Bình Thuận) khiến ít nhất 8 người tử vong và 7 người khác bị thương. 
Đoạn đường xảy ra tại nạn không có dải phân cách cứng, địa điểm bị nạn là ngay cầu Sông Giêng, chỉ cách địa bàn tỉnh Đồng Nai khoảng 1 km.

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Thuận, ít nhất 8 người chết

Theo Công an H.Hàm Tân, xe khách loại 16 chỗ BS 86B - 010.87 do tài xế Lê Thanh Trúc (48 tuổi, trú Hàm Thắng, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) chở 14 người lưu thông từ hướng TP.Phan Thiết đi TP.HCM. Khi đến vị trí trên thì tông trực diện vào xe tải BS 79N - 0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (29 tuổi, trú Ba Ngòi, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) điều khiển đang chạy theo chiều ngược lại.
Cú va chạm rất mạnh khiến xe khách văng sang bên phải quay ngược đầu lại và lao xuống lề đường. Tại hiện trường, xe khách móp méo, nát cả phần đầu và phần hông xe. Tài xế xe khách tử vong ngay tại chỗ. Xe tải cũng bị nát phần đầu, tài xế xe tải bị gãy chân.
8 nạn nhân tử vong đều là hành khách trong xe khách 16 chỗ BS 86B - 010.87.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an H.Hàm Tân cùng các lực lượng cứu hộ, đã đưa người bị thương còn kẹt trong xe khách đi cứu thương; và điều tiết giao thông. Đến 6 giờ cùng ngày, công an đã giải phóng hiện trường vụ tai nạn, xe cộ trên QL1 lưu thông trở lại bình thường.
Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, cho tới thời điểm này, các nạn nhân tử vong trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này đã được đưa về gia đình. Các nạn nhân đều thường trú ở hai xã Hàm Đức và Hàm Thắng, H.Hàm Thuận Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai (bên trái) đến thăm các nạn nhân bị thương tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận

Ảnh: Quế Hà

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai (bìa phải) thăm hỏi các nạn nhân bị thương tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận

Ảnh: Quế Hà

Ngay trong sáng 21.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã đến BVĐK Bình Thuận thăm các nạn nhân và trao số tiền 5 triệu đồng/người tử vong và 2 triệu đồng/người bị thương. Hiện các cơ quan khác của tỉnh cũng đang về địa phương để thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Danh sách nạn nhân tử vong

Theo Công an H.Hàm Tân, 8 người tử nạn trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gồm:
1. Huỳnh Ngọc Bích (43 tuổi, ngụ xã Hàm Đức, H.Hàm Thuận Bắc)
2. Phạm Thị Lệ Thanh (49 tuổi, ngụ xã Hàm Đức, H.Hàm Thuận Bắc)
3. Lê Thanh Trúc, tài xế xe khách (48 tuổi, trú xã Hàm Thắng, H.Hàm Thuận Bắc)
4. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (34 tuổi, ngụ xã Hàm Đức, H.Hàm Thuận Bắc)
5. Một nạn nhân nữ chưa rõ tên tuổi
6. Một nạn nhân nữ chưa rõ tên tuổi
7. Lê Khắc Tùng (14 tuổi, H.Hàm Thuận Bắc, tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận)
8. Phạm Thị Lệ Mai (49 tuổi, trú H.Hàm Thuận Bắc), tử vong trên đường đi cấp cứu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.