Tai nạn giữa tàu hỏa và ô tô, 4 người chết, 2 người bị thương

24/04/2017 18:04 GMT+7

Tàu hỏa TN1 lưu thông theo hướng bắc-nam khi đến địa phận tỉnh Bình Định đã đâm vào ô tô 7 chỗ BS 78A-036.52 khiến 4 người chết, 2 người bị thương.

Khoảng 13 giờ 46 phút ngày 24.4, tại điểm giao nhau giữa đường sắt bắc- nam và đường ngang hợp pháp thuộc địa phận thôn Cảnh An 2 (xã Phước Thành, H.Tuy Phước, Bình Định) xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa TN1 với ô tô Toyota Innova BS 78A-036.52 (7 chỗ ngồi) làm 4 người chết, 2 người bị thương.
Tại hiện trường, ô tô BS 78A-036.52 bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn. Ngay sau khi xảy ra va chạm, 2 người ngồi trên ô tô bị chết tại chỗ, 4 người được đưa đi cấp cứu. Tất cả các nhạn nhân đều ở tỉnh Phú Yên.
Ô tô BS 78A-036.52 bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn ẢNH: TĂNG TUẤN
Nhiều người đến quan sát hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TĂNG TUẤN
Đưa người bị thương đi cấp cứu ẢNH: TĂNG TUẤN
Tuy nhiên, trong số 4 nạn nhân được đưa đi cấp cứu đã có 2 người tử vong. 
Theo thông tin ban đầu, danh tánh 4 người thiệt mạng gồm: Nguyễn Văn Hiên (49 tuổi), Lâm Tử Tâm (33 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi), Đặng Ngọc Hữu (23 tuổi). Hai nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Ngọc Ân (40 tuổi), Phạm Văn No (37 tuổi).

Gần 16 giờ chiều cùng ngày, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc.

Ông Dũng cho biết, trước mắt, UBND tỉnh Bình Định sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng với gia đình có nạn nhân tử vong, 5 triệu đồng với gia đình có nạn nhân bị thương.

Ông Hồ Quốc Dũng chỉ đạo xử lý tại hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TĂNG TUẤN
Hiện lực lượng CSGT cùng ngành chức năng đang khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.