Tai nạn lao động có xu hướng gia tăng

09/12/2012 03:15 GMT+7

Ngày 8.12, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức hội nghị tổng kết 18 năm thi hành pháp luật an toàn, vệ sinh lao động và định hướng triển khai đến năm 2020. Theo Bộ LĐ-TB-XH, từ năm 1995-2000, mỗi năm cả nước xảy ra khoảng 3.000 vụ tai nạn lao động.

Trong 12 năm trở lại đây, từ 2001-2012, số vụ tai nạn đã tăng gấp đôi, bình quân mỗi năm xảy ra gần 6.000 vụ tai nạn lao động tập trung ở các lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, trong đó có khoảng 500 vụ tai nạn gây chết người, gần 600 người chết. Tuy nhiên, số liệu thống kê tại các bệnh viện, cơ sở y tế về số người nhập viện do tai nạn lao động thường nhiều gấp 3 lần số liệu được báo cáo về bộ với khoảng 1.700 người chết/năm. 

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Bùi Hồng Lĩnh, trong giai đoạn 2013-2020, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có xu hướng gia tăng, do các doanh nghiệp và người lao động vẫn chưa nhận thức đầy đủ về an toàn, vệ sinh lao động; tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và các vùng nông thôn.

T.Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.