Tai nạn ở thủy điện Plei Kần, 3 công nhân tử vong: Cần cẩu đứt cáp?

25/05/2020 21:27 GMT+7

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn ở thủy điện Plei Kần được cho là trong lúc đưa công nhân lên đục bê tông trên dầm cao, cần cẩu bị đứt cáp, khiến 6 công nhân bị rơi từ trên cao xuống dòng nước xiết.

Tối 25.5, ông Nguyễn Quang Hà, Chánh văn phòng UBND tỉnh Kon Tum, cho biết UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn ở thủy điện Plei Kần (xã Đắk Nông, H.Ngọc Hồi). Theo đó, vụ tai nạn lao động đã khiến 3 công nhân tử vong và 3 người khác bị thương.

Lời kể của nạn nhân thảm kịch tai nạn 3 người chết ở thủy điện Plei Kần

3 công nhân tử vong là anh A Triu (21 tuổi), A Khai (26 tuổi, cùng trú tại xã Ia Chim, TP.Kon Tum) và A Hồng (18 tuổi trú xã Văn Xuôi, H.Tu Mơ Rông). 3 người bị thương là anh A Thiêng (23 tuổi), A Đục (23 tuổi, cùng trú thị trấn Plei Kần, H.Ngọc Hồi) và A Xem (16 tuổi, xã Đắk Rơ Nga, H.Đắk Tô).
Sau khi vụ việc xảy ra, các nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi điều trị. Đến chiều 25.5 cả 3 nạn nhân đã được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp tục điều trị.
Theo lời một nạn nhân kể lại, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do trong lúc cần cẩu đưa công nhân đi thi công thủy điện thì không may đứt dây cáp. Cả 6 công nhân bị rơi từ trên cao xuống dòng nước xiết.
Tối cùng ngày (25.5), ông Lê Như Nhất, Giám đốc sở Công thương tỉnh Kon Tum đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Kon Tum đến thăm hỏi các nạn nhân

Ảnh: Thiên Ân

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nhất cho biết sau khi vụ việc xảy ra, sở đã tham mưu cho chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Công an tỉnh Kon Tum vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời chỉ đạo Sở Y tế Kon Tum và các bệnh viện tạo điều kiện chăm sóc, chữa trị cho người bị thương; giao trách nhiệm cho công ty thi công thăm hỏi động viên, hỗ trợ mai táng cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng.
“Vụ việc sau khi điều tra, xác định rõ nguyên nhân mới có hướng xử lý phù hợp. Hiện nay chưa thông tin được nội dung gì về nguyên nhân vụ tai nạn”, ông Nhất nói.

Nạn nhân A Thiêng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum

Ảnh: Thiên Ân

Được biết, dự án thủy điện Plei Kần có tổng mức đầu tư 576 tỉ đồng, do Công ty CP Tấn Phát (tỉnh Kon Tum) làm chủ đầu tư. Dự án được thi công trên sông Pô Kô thuộc thị trấn Plei Kần, xã Đắk Nông của H.Ngọc Hồi và xã Đắk Rơ Nga, H.Đắk Tô.
Đại diện chủ đầu tư dự án thủy điện Plei Kần cho hay vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều 25.5. Lúc này các công nhân đang trên dầm cao thì không may ngã xuống phía dưới. Phía chủ đầu tư đang phối hợp cùng lực lượng chức năng khắc phục tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.