Tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn: Xe Lê Mỹ không có giấy phép?

19/06/2016 23:30 GMT+7

Báo cáo ban đầu của Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết xe 60B - 029.68 không có giấy phép kinh doanh vận tải, không có tín hiệu giám sát hành trình.

Tối 19.6, tại trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT cùng ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư tỉnh Ủy Lâm Đồng chủ trì buổi họp liên quan đến việc giải quyết và xử lý vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên đèo Prenn sáng 19.6.

tin liên quan

Tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn, ít nhất 7 người chết
Tai nạn thảm khốc xảy ra trên đèo Prenn (Đà Lạt, Lâm Đồng) sáng 19.6 khiến ít nhất 7 người chết. Đến 15 giờ 55 cùng ngày, tài xế xe 60B - 029.68 vẫn đang được cứu chữa dù trước đó có thông tin đã tử vong.
Thông tin từ cuộc họp, đến tối 19.6, các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đều đã xuất viện, một số trường hợp được đưa về địa phương tiếp tục điều trị, hiện chỉ còn nạn nhân Trần Ngọc Quang (tài xế xe 60B - 029.68) đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
6 thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho người thân đưa về quê mai táng. Riêng thi thể anh Phan Trọng Tâm (22 tuổi, quê Hà Tĩnh, người điều khiển giao thông tại vị trí tai nạn xảy ra) đang được lưu lại bệnh viện chờ người thân vào để bàn giao.
Xe du lịch Lê Mỹ không có tín hiệu giám sát hành trình Ảnh Gia Bình
Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cả 2 xe trong vụ tai nạn đều có thủ tục đăng kiểm đầy đủ, còn trong chu kỳ đăng kiểm.
Tuy nhiên, ông Hùng cho biết báo cáo ban đầu của Tổng cục đường bộ Việt Nam là xe 60B - 029.68 không có giấy phép kinh doanh vận tải, không có tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình chuyển về Tổng cục đường bộ Việt Nam.
Ông Hùng đề nghị cơ quan điều tra tỉnh Lâm Đồng sớm kiểm tra, xác minh thông tin này để làm rõ trách nhiệm liên quan của chủ xe, lái xe, cũng như trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về quản lý vận tải.
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trả lời báo chí quanh vụ tai nạn thảm khốc Ảnh Lâm Viên
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên đèo Prenn sáng 19.6 là rất nghiêm trọng. Bộ GTVT đã chỉ đạo cơ quan đăng kiểm kiểm tra lại các quá trình đăng kiểm xe.
Thay mặt Bộ GTVT, ông Đông gởi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân và các hành khách trong vụ tai nạn.
Ông Đông cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo phải sớm tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý các cá nhân, tổ chức, đơn vị vi phạm.
Lâm Đồng huy động nhiều lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn ngày 19.6 Ảnh Gia Bình
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu quốc lộ 20 đang trong giai đoạn cải tạo nâng cấp, riêng đoạn qua đèo Prenn việc thi công gặp nhiều khó khăn, đơn vị thi công phải đặt biển cảnh báo, ban đêm phải có đèn báo hiệu, tăng cường các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông.
Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục đường bộ, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát thường xuyên việc đảm bảo ATGT trong quá trình thi công QL 20 nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông tương tự.
Theo ông Đông sắp tới Bộ GTVT sẽ cải tạo nâng cấp đèo Mimosa thành đương lưu thông chính từ thác Prenn lên TP. Đà Lạt. Trước mắt, các cơ quan chức năng cần phân luồng cho thích hợp về thời gian, sao cho hợp lý để hạn chế bớt xe lưu thông khi đang thi công đèo Prenn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.