Tai nạn trên đèo Prenn 1 người chết 1 người hôn mê

28/04/2019 18:46 GMT+7

Sau 20 giờ nhập viện, nạn nhân trong vụ tai nạn trên đèo Prenn vẫn còn hôn mê, phải thở bằng máy.

Chiều 28.4, bác sĩ Lê Văn Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết nạn nhân trong vụ tai nạn trên đèo Prenn vào đêm 27.4, là anh Phạm Tiến Thành (36 tuổi, ngụ H.Di Linh, Lâm Đồng), vẫn trong tình trạng hôn mê, phải thở bằng máy.
Theo bác sĩ Tiến, anh Thành nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương sườn, xương chậu… hiện đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, chống độc.
Cùng ngày, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp điều tra xử lý vụ tai nạn giao thông trên.
Theo Công an TP.Đà Lạt, vụ tai nạn xảy ra khoảng 21 giờ ngày 27.4, trên đèo Prenn, đoạn gần thác Datanla.
Thời điểm trên xe khách 45 chỗ BS 51B - 199.56 do tài xế Nguyễn Tâm (48 tuổi) điều khiển đang lên đèo Prenn thì va chạm với xe máy biển số 49E1-728.30 do Phạm Tiến Thành (36 tuổi, ngụ H.Di Linh, Lâm Đồng) điều khiển chở theo Nguyễn Huỳnh Duy Anh (24 tuổi, ngụ H.Đức Trọng, Lâm Đồng) chạy chiều ngược lại.
Hậu quả, ông Duy Anh tử vong tại chỗ; anh Thành được đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương.
Đến chiều 28.4, nạn nhân vẫn trong tình trạng hôn mê.
Hiện trường vụ tai nạn Lâm Viên
Vụ tai nạn khiến việc lưu thông trên đèo Prenn bị ùn ứ hơn 1 tiếng đồng hồ, do du khách đang ùn ùn kéo lên Đà Lạt nghỉ lễ và trốn nóng.
Để giảm ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ 30.4, từ 12 giờ ngày 27.4 đến hết ngày 30.4, tỉnh Lâm Đồng tạm thời cấm xe khách từ 29 chỗ (trừ xe buýt) lên đèo Prenn. Các xe khách này được phân luồng lưu thông trên đèo Mimosa để vào TP.Đà Lạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.