• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Tài năng không đợi tuổi

27/10/2016 10:00 GMT+7

Bắt đầu diễn xuất từ năm lên 7, đến nay, Kim So Hyun đã nổi tiếng qua phim truyền hình Mặt trăng ôm mặt trời, và các vai nữ sinh trong Page turner, Nightmare teacher, Who are you? - School 2015 và mới đây là Let’s fight, ghost.

Bài: Hoàng Thu Thủy

 

Lần đầu ra mắt công chúng, cô bé Kim So Hyun khi ấy là nhóc tì bé xíu có đôi môi chúm chím đáng yêu. Em đã thành công khi để lại ấn tượng đầu tiên trong lòng khán giả bằng diễn xuất thơ ngây, tự nhiên.

 

Giải  thưởng danh giá năm 13 tuổi

Những bước đi đầu tiên khá thuận lợi khi em được dành cho vai diễn thời thơ ấu của các nhân vật do những “nữ hoàng màn ảnh” Lee Bo Young, Son Ye Jin hay Yoon Eun Hye đảm nhận. Có người thắc mắc, liệu điều đó với em có trở thành gánh nặng? Em bảo rằng, đó là may mắn lớn nhất trong đời em. Nhờ có bước đệm vững chãi ấy, em càng tự tin để bước đi bằng chính đôi chân mình, và mới có thể tiến xa như ngày hôm nay.Đến bộ phim Mặt trăng ôm mặt trời (2012), Kim So Hyun đã thực sự tỏa sáng. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình cảm lãng mạn và đầy sóng gió tại một vương triều giả tưởng. Bộ phim có rating cao ngất ngưởng và ôm trọn các hạng mục giải thưởng dành cho biên kịch và diễn viên trong các lễ trao giải cuối năm. Không ngoài dự liệu, năm đó, Kim So Hyun cùng với Kim Yoo Jung đã trở thành “Nữ diễn viên nhí xuất sắc nhất” tại MBC Drama Awards 2012.

Kim So-hyun2

 

Chuyên trị các vai nữ sinh

Kim So Hyun liên tục giành được tình cảm qua loạt vai nữ sinh đáng yêu: Yoon Yoo Seul trong ‘Page turner’, Kang Ye Rim trong ‘Nightmare teacher’, Kim Hyun Ji trong ‘Let’s fi ght ghost’…Đặc biệt, năm 2015 có lẽ là một năm khá thành công khi em nhận được dự án phim truyền hình Who are you? - School 2015. Lần đầu thể hiện cùng lúc hai vai trên màn ảnh nhỏ, Kim So Hyun khiến người xem thích thú khi hóa thân thành Eun Byul và Eun Bi - hai chị em sinh đôi sớm thất lạc từ nhỏ trong Học đường 2015. Trong khi cô chị Eun Byul lạnh lùng, khó gần và luôn khiến bạn bè nể sợ bởi thành tích cao, thì cô em Eun Bi lại rất mực hiền lành, nhẫn nhịn và thường xuyên bị ức hiếp. Nét diễn khéo léo của Kim So Hyun đã chinh phục người xem khi thể hiện sự hoán đổi liên tục mà vẫn khác biệt của hai cá tính trái ngược nhau. Từ bộ phim, Kim So Hyun và bạn diễn Yook Sung Jae giành được giải “Cặp đôi đẹp nhất” và em trở thành “Nữ diễn viên mới xuất sắc” trong KBS Drama Awards 2015. Cùng với bộ phim, So Hyun trở thành “Ngôi sao của năm trong lễ trao giải thưởng truyền hình Hàn Quốc lần thứ 8. Mới đây, Kim So Hyun lần nữa “gây sốt” khi hóa thân thành ma nữ trong Let’s fight ghost. Với tính cách đáng yêu dù hơi “nhây”, Kim So Hyun chiếm trọn tình cảm của đông đảo khán giả và trở thành một trong những nàng ma nữ được yêu mến nhất màn ảnh xứ kim chi.

 

Tài năng không giới hạn
Kim So Hyun sinh ngày 4/6/1999, tại Yongin, Gyeonggi, Hàn Quốc và hiện đang sống tại Seoul cùng với mẹ và em trai. Thuở nhỏ đã có một thời gian, So Hyun sống ở Úc. Do quá bận rộn nên sau khi tốt nghiệp cấp hai, So Hyun tự học tại nhà để có nhiều cơ hội phát triển khả năng diễn xuất. Diễn xuất thôi chưa phải là tất cả đối với Kim So Hyun. Trong 2 năm 2013 - 2014, em nắm giữ vai trò MC trong chương trình ca nhạc Show! Music Core của đài MBC và giành về một giải thưởng Tân binh xuất sắc show tạp kĩ và một giải Nghệ sĩ nổi tiếng Music/Talk show trong MBC Entertainment Awards. So Hyun còn xuất hiện trên cả video ca nhạc: Let’s walk together của Touch (2012) và “I Yah” của BoyFriend (2013), chứng tỏ sự đa năng của mình trong lĩnh vực giải trí.
Top
Top