Tại sao bạn tin người này hơn người khác?

Tạ Ban
Tạ Ban
16/04/2019 11:08 GMT+7

Bạn thấy người này đáng tin cậy, trung thực và dễ mến hơn người kia nhưng người khác lại cảm thấy điều ngược lại? Vì sao thế nhỉ?

Kyle MacDonald là một nhà trị liệu tâm lý có kinh nghiệm và là host thường xuyên của chương trình nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần The Nutter Club thuộc kênh NewstalkZB (New Zealand). Ông đã chia sẻ ý kiến của mình trên NZHerald về câu hỏi tại sao ta tin những người này hơn những người khác.
Theo Kyle MacDonald, bản sắc của chúng ta (cách ta xác định chính mình) và các nhóm ta tham gia là yếu tố không thể thiếu đối với sức khỏe tâm lý và hoạt động xã hội. Con người là động vật bầy đàn, chúng ta thành lập các nhóm một cách tự nhiên, cho dù đó là bộ lạc, cộng đồng, đội nhóm làm việc hay là những người cùng theo dõi đội bóng nào đó. Chúng ta thường thấy những người trong nhóm mà chúng ta là một phần, đáng tin cậy hơn, trung thực hơn và dễ mến hơn; còn những người trong nhóm mà chúng ta không thuộc về, thì ngược lại. Đây là tâm lý xã hội có tên hiện tượng trong nhóm/ngoài nhóm.
Tuy nhiên, ông nói tiếp với NZHerald rằng bản sắc trong nhóm không mạnh đến mức chúng ta không thể vượt qua. Tìm kiếm sự tương đồng sẽ giúp chúng ta hiểu và cho phép bản thân vượt khỏi những định kiến thông qua trải nghiệm trong thế giới thực của những người mà chúng ta từng nghĩ là "khác biệt".
Ông khuyến khích chúng ta không đưa ra quy tắc đối xử với các nhóm, bởi vì điều này củng cố thêm bản sắc nhóm và khiến phân biệt đối xử trở nên tồi tệ hơn do nhấn mạnh sự khác biệt.
Kyle MacDonald tin giải pháp cho sự phân biệt đối xử chỉ đơn giản là loại bỏ sự tập trung vào sự khác biệt dù chúng ta sẽ luôn tìm cách tạo thành nhóm khác nhau.
“Cái chúng ta cần là một nồi lẩu thập cẩm (nguyên văn: melting pot) đủ lớn để bao lấy thế giới và tất cả những gì trong thế giới ấy". (“Melting pot” là thuật ngữ chỉ sự đa dạng về chủng tộc, văn hóa... trong một xã hội nào đó).
Kyle MacDonald khẳng định thù ghét là vấn đề. Và bất cứ điều gì chúng ta có thể làm để hạn chế tác động của xu hướng con người ghét sự khác biệt, thay vì chấp nhận chúng, phải được xem xét.
Bởi vì niềm tự hào bạn là ai, các nhóm mà bạn thuộc về cũng rất tốt không có nghĩa nhóm khác tệ, người khác không đáng tin. Hãy tôn trọng, chấp nhận bản sắc khác biệt để tin tưởng, yêu thương, cởi mở với nhau hơn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.