Tại sao người hướng nội và hướng ngoại lại khác nhau?

31/12/2015 15:01 GMT+7

Trang The Huffington Post đăng tải một bài phân tích lý giải theo cách nhìn khoa học về sự khác biệt giữa người hướng nội và hướng ngoại, nhằm bổ sung cho bức tranh toàn cảnh về sự khác nhau đặc trưng giữa 2 nhóm người này.

Trang The Huffington Post đăng tải một bài phân tích lý giải theo cách nhìn khoa học về sự khác biệt giữa người hướng nội và hướng ngoại, nhằm bổ sung cho bức tranh toàn cảnh về sự khác nhau đặc trưng giữa 2 nhóm người này.

Người hướng ngoại thích các hoạt động xã hội - Ảnh minh họa: ShutterstockNgười hướng ngoại thích các hoạt động xã hội - Ảnh minh họa: Shutterstock
Theo đó, một sự khác biệt lớn giữa bộ não của người hướng nội và hướng ngoại là cách chúng phản ứng với chất dẫn truyền thần kinh dopamine. 
Dopamine là hợp chất hóa học trong não, rất cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Dopamine cũng tạo ra những kích thích giúp con người tìm kiếm những nhân tố bên ngoài xã hội như kiếm tiền, tiến lên cao hơn trong bậc thang xã hội hay thu hút người khác phái… 
Khi lượng dopamine trong não tăng cao, cả người sống hướng nội và hướng ngoại đều trở nên nói nhiều hơn, họ sẵn sàng chấp nhận thử thách, khám phá và hành động liều lĩnh hơn. Người hướng nội thường im lặng, ít tham gia các hoạt động giao tiếp xã hội hơn, nhưng không có nghĩa là lượng dopamine trong não họ ít hơn. Thực tế, cả người sống hướng nội và hướng ngoại đều có cùng một lượng dopamine có sẵn. Sự khác biệt ở đây là hoạt động của dopamine người hướng ngoại ở mức chủ động hơn so với người hướng nội.
Bài báo cũng cho biết thêm, dựa theo kết quả phân tích được tác giả Christine Fonseca viết trong cuốn Để người sống nội tâm thành công trong một thế giới hướng ngoại (tạm dịch) cho thấy, người hướng nội sử dụng một chất dẫn truyền thần kinh khác so với người hướng ngoại, đó là acetylcholine. Đây là hợp chất tiết ra từ đầu sợi thần kinh, và cũng giống như Dopamin, acetylcholine cũng liên quan đến sự kích thích, niềm vui và tham gia vào quá trình truyền xung thần kinh. 
Nhưng khác biệt lớn là acetylcholine làm cho con người cảm thấy vui khi họ lấy năng lượng từ chính bên trong mình. Nó kích thích năng lượng làm cho con người có xu hướng và khả năng suy nghĩ sâu sắc, hồi tưởng, chiêm nghiệm và tập trung cao độ vào một vấn đề quan tâm duy nhất trong một thời gian dài. Nó cũng giải thích tại sao người sống hướng nội chỉ cảm thấy thoải mái, dễ dàng hơn khi ở trong môi trường yên tĩnh và không bị kích thích muốn tham gia vào môi trường náo động ở bên ngoài. 
Khi bắt gặp một người đang đắm mình vào một cuốn sách hay chỉ thích quanh quẩn ở nhà trong sự yên tĩnh, cần hiểu rằng đó chính là lúc họ đang chịu ảnh hưởng dễ chịu của acetylcholine.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.