Tài xế Grab bị bảo vệ hất điện thoại: Tạm dừng công tác nhân viên thu phí

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/04/2019 11:53 GMT+7

Bảo vệ hất điện thoại của tài xế Grab do tranh cãi về phí giữ xe đã bị tạm dừng công tác.

Sáng 11.4, Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết Bệnh viện Phụ sản Nhi đã tạm dừng công tác nhân viên thu phí, bảo vệ có hành động hất điện thoại tài xế, tranh cãi phí giữ xe.
Trước đó, sáng 8.4, tài xế Grab Huỳnh Bá Bình lái ô tô BS 92A - 136.08 ra khỏi cổng Bệnh viện Phụ sản Nhi thì bị nhân viên đơn vị giữ xe Công Quý chặn thu phí giữ xe 5.000 đồng.
Anh Bình cho rằng vừa đưa bệnh nhi bị sốt vào cấp cứu và quay ra ngay, không giữ xe nên không trả tiền trông giữ. Trong lúc cãi nhau, tài xế Bình dùng điện thoại ghi hình làm bằng chứng.
Bệnh viện Phụ sản Nhi thừa nhận bảo vệ dùng tay bịt điện thoại, hất máy không cho anh Bình quay phim. Hình ảnh này bị ghi lại trong clip và tung lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.
Theo bệnh viện, tài xế taxi, Grab đón trả khách không thuộc diện miễn giảm theo quy định của TP, bệnh viện đã rút kinh nghiệm, tạm dừng công tác nhân viên thu phí và bảo vệ đơn vị Công Quý, đồng thời sẽ bổ sung thông báo thu phí giữ xe tại cổng, lưu ý các đối tượng miễn giảm để người dân rõ.
Nhiều tháng qua, việc Bệnh viện Phụ sản Nhi thu tiền ô tô đưa bệnh nhân vào cấp cứu đã khiến dư luận bức xúc.
Nhân viên giữ xe đòi 5.000 đồng từ tài xế Grab  Ảnh: N.T
Bảo vệ từ trong chốt trực chạy ra giật điện thoại của tài xế Ảnh: N.T
Liên tục bị hất điện thoại không cho tài xế ghi hình làm bằng chứng Ảnh: N.T
Bảo vệ bị đình chỉ công tác Ảnh: N.T
Sở Y tế khẳng định không thu phí giữ xe với xe chở bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Nhi và trở ra ngay, sở cũng cung cấp đường dây nóng 0236.3821.206 để công dân phản ánh nếu xảy ra tình trạng thu phí không đúng.
Được biết, sau nhiều năm miễn phí giữ xe bệnh viện công, Đà Nẵng chủ trương thu phí giữ xe trở lại từ ngày 1.1.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.