Tài xế ô tô gây tai nạn khiến 2 mẹ con bị thương đã ra trình diện

13/10/2021 17:27 GMT+7

Sau 2 ngày rà soát, Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) đã phối hợp với các bên liên quan vận động tài xế gây tai nạn khiến 2 người bị thương ra trình diện.

Chiều 13.10, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã phối hợp với các bên liên quan vận động tài xế Đào Mạnh Hùng (47 tuổi, trú Q.Hà Đông) ra trình diện sau khi gây tai nạn khiến 2 người bị thương rồi bỏ chạy.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 10.10, trong lúc anh H.T.P (31 tuổi, trú tại P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) đi xe máy chở theo mẹ là bà Đ.T.H (53 tuổi) trên đường Văn Khê hướng đi QL6, khi đến đoạn đối diện số nhà 90 TT20 (Khu đô thị Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông) thì bị xe ô tô tối màu từ sau lao tới tông trúng.

Tài xế Đào Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra

Công an cung cấp

Thời điểm xảy ra sự việc trời có mưa lớn, đường vắng và xe ô tô chạy với tốc độ cao, khoảng 90 km/giờ. Sau khi húc trúng xe của anh P., ô tô này tiếp tục phóng nhanh, đẩy theo xe máy và 2 mẹ con anh P. khoảng 100 m thì cả người và xe văng ra đường. Tài xế xe ô tô sau đó bỏ trốn.

Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Chiếc ô tô của ông Hùng bị hư hỏng sau vụ tai nạn

Công an cung cấp

Nhận tin báo, Công an Q.Hà Đông đã tổ chức điều tra, phát thông báo truy tìm tài xế và phương tiện gây tai nạn. Đến khoảng 18 giờ chiều 12.10, Công an Q.Hà Đông đã xác định và vận động ông Hùng ra trình diện.

Tại cơ quan điều tra, ông Hùng thừa nhận khoảng 22 giờ ngày 10.10, ông một mình điều khiển xe ô tô mang biển số 30G-573.22 đi từ Khu đô thị Xa La về Khu đô thị Văn Phú (Q.Hà Đông) với tốc độ khoảng 90 km/giờ.

Khi đến trước số nhà 90 TT20 đường Văn Khê, ô tô của ông Hùng đã đâm vào phần đuôi xe máy của mẹ con anh P. và đẩy chiếc xe cùng 2 nạn nhân lao về phía trước khoảng 100 m.

Phát hiện xảy ra tai nạn, ông Hùng không dừng lại xử lý mà nhấn ga bỏ chạy, về hầm chung cư cất xe. Tối 11.10, ông Hùng điều khiển xe đến gara ô tô tại P.Phúc Diễn (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để sửa chữa.

Ngoài lời khai kể trên, ông Hùng cũng thừa nhận trước khi gây ra vụ tai nạn, ông đã sử dụng rượu bia.

Lãnh đạo Công an Q.Hà Đông cho biết, cơ quan này chưa áp dụng biện pháp tố tụng nào đối với ông Hùng vì đang đợi kết quả giám định thương tích của 2 nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.