Tài xế, phụ xe đình công đã trở lại vận hành xe buýt

03/12/2017 16:28 GMT+7

Chiều 3.12, Sở GTVT TP.Đà Nẵng ra thông cáo báo chí về việc hơn 200 tài xế, phụ xe buýt đình công do bị nợ lương.

Trước đó, sáng 1.12, các tài xế, phụ xe, nhân viên chi nhánh 2, Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 (chân cầu Thuận Phước) đã đồng loạt ngừng chạy xe buýt.

Đây là 5 tuyến xe buýt được ngân sách TP trợ giá nhằm khuyến khích phát triển các loại phương tiện công cộng.

Tuy nhiên theo phản ánh, từ khi hoạt động 2016 đến nay, Quảng An 1 liên tục chậm, nợ lương, trong khi theo hợp đồng phải trả vào ngày 15 hằng tháng.

Cụ thể, hiện đã tháng 12 nhưng người lao động chưa nhận lương tháng 10 dù trước đó công ty nhiều lần hứa hẹn.

Bãi xe buýt trợ giá dưới chân cầu Thuận Phước - Ảnh: N.T
Trong khi, vì tiền đặt cọc nộp cho công ty quá lớn, 15 triệu đồng/tài xế, 3 triệu đồng/nhân viên nên người lao động không thể nghỉ vì sợ không biết bao giờ mới lấy lại được tiền cọc.   

Theo Sở GTVT TP.Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã yêu cầu Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 thanh toán tiền lương cho người lao động và hiện toàn bộ đã trở lại làm việc.

Tiếp đó, công ty đã đối thoại với người lao động, yêu cầu cam kết giải quyết các kiến nghị của người lao động để tránh tái diễn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.